Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Văn Khôi, ở xã Đăk Jơta, huyện Mang Yang (tỉnh gia Lai), cho biết: Hàng trăm cây thông ở xã Đăk Jơta, huyện Mang Yang hơn 20 năm tuổi, đang chết dần vì bị người dân đào gốc, chặt phá để lấn chiếm đất. Đặc biệt, các cây thông này vẫn đang rỉ nhựa, héo lá vì bị bóc vỏ, đẽo thân, nhiều cây bị chặt hạ chỉ còn trơ gốc.

 Nhiều cây thông bị cưa gốc, chặt hạ.

Nhiều cây thông bị cưa gốc, chặt hạ.

* Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, ở phường La Khê, quận Hà Đông (TP Hà Nội), phản ánh: Nhiều tháng nay, nước sinh hoạt ở CT7A Dương Nội, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông xuất hiện màu vàng, đục và có nhiều cặn bẩn. Nghiêm trọng hơn, nhiều chung cư khác ở khu vực quận Hà Đông cũng gặp tình trạng tương tự làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt, khiến người dân lo lắng bất an, tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh đường ruột, ngoài da khi sử dụng lâu ngày.

* Bạn đọc Phan Văn Hoàng, ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), thông tin: Việc khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn diễn ra suốt đêm cho đến sáng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, các xe tải ban ngày tản ra các nơi, ban đêm lại tập trung tại bãi bồi ven sông Thu Bồn, để khai thác cát trái phép, nhưng việc ngăn chặn, xử lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa triệt để, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-574253