Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Đinh Văn Trị, ở xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình), cho biết: Thời gian gần đây, một số chủ phương tiện sinh sống trên địa bàn xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn tụ tập, tắt máy và dừng đỗ xe trái quy định ở các làn tại trạm thu phí.

Nghiêm trọng hơn, mặc dù được cán bộ, nhân viên trạm thu phí tuyên truyền, vận động, những người này vẫn có nhiều hành vi cản trở công tác thu phí dẫn tới ùn tắc giao thông và gây mất an ninh trật tự, nhưng các cơ quan chức năng địa phương vẫn thiếu kiên quyết trong công tác xử lý, nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

 Nhiều lái xe dừng phương tiện để phản đối việc thu phí, gây cản trở giao thông.

Nhiều lái xe dừng phương tiện để phản đối việc thu phí, gây cản trở giao thông.

* Anh Võ Tấn Hoàng, ở xã Long Bình, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), phản ánh: Sông Cái Lớn là nguồn cung cấp nước chính cho nhà máy nước thị xã Long Mỹ xử lý, với công suất gần 4.000 khối mỗi ngày, phục vụ 6.000 hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, gần 1 tháng nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông đã khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân thị xã Long Mỹ và các vùng lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dịch.

* Bạn đọc Lê Văn Thành, xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa), thông tin: Nhiều diện tích đất canh tác, hoa màu của người dân dọc bờ sông Mã, sông Bưởi, đoạn chảy qua xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc đang bị dòng nước cuốn trôi mỗi ngày do tình trạng khai thác cát trái phép gây ra. Nghiêm trọng hơn, nhiều đoạn sạt lở, sụt lún kéo dài đã ăn sâu vào đất canh tác, hoa màu trên diện tích hàng chục héc-ta, khiến người dân lo lắng bất an.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-574071