Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Hoàng Văn, ở xã Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa), thông tin: Bất chấp quy định cấm bán hàng, ăn uống trên bãi biển, hàng trăm hàng quán, bàn ghế... bày la liệt trên bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Thậm chí, nhiều người còn đem cả bếp ra bãi biển nấu đồ ăn phục vụ du khách.

Đặc biệt, du khách và người bán hàng sau khi ăn xong còn “vô tư” xả rác ra bãi biển, gây mất mỹ quan, vệ sinh và ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh.

 Hàng quán và các loại rác thải tràn ngập bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Hàng quán và các loại rác thải tràn ngập bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

* Chị Lý Thanh Nhàn, ở xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre), phản ánh: Sau một thời gian tạm lắng, gần đây nạn hút trộm cát trên sông Cửa Đại, đoạn qua địa bàn xã Thừa Đức, huyện Bình Đại lại tái diễn khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Nghiêm trọng hơn, tình trạng hút cát đã gây ra sạt lở, khiến không ít diện tích đất trồng hoa màu, tài sản của người dân bị cuốn trôi.

* Bạn đọc Phan Văn Hoàng, ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), phản ánh: Thời gian gần đây, nhiều phương tiện có hành vi neo đậu, hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trái phép vi phạm hành lang an toàn tuyến ống khí Bạch Hổ Kỳ Vân và hành lang tuyến ống khí Đông Nam Bộ khu vực mỏ Bạch Hổ, Tê giác Trắng, đến mỏ Rạng Đông, mỏ Sư tử Vàng và ngược lại. Nghiêm trọng hơn, việc neo đậu, đánh bắt thủy hải sản còn trực tiếp đe dọa hành lang an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đường ống dẫn khí.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-573524