Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Thu Hà, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), thông tin: Người dân lấn chiếm nhiều diện tích đất nhánh sông Hà Thanh, đoạn qua khu vực đầm Thị Nại, thuộc tổ 48, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, xây dựng hàng chục căn nhà trái phép. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng lại không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, khiến dư luận nhân dân bất bình, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Anh Phạm Quang Hội, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (thành phố Hà Nội), phản ánh: Những ngày gần đây, tình trạng rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng lại tiếp tục tái diễn tại khu vực chân cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ. Nghiêm trọng hơn, tình trạng rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng xảy ra thường xuyên, liên tục, gây khó khăn cho công tác duy trì vệ sinh, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhưng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Thùy Linh, ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), thông tin: Bãi biển du lịch Ninh Chữ, thị trấn Ninh Hải, huyện Ninh Hải, đoạn từ phần dải đất chạy kéo dài đến bờ kè biển, tràn ngập rác thải chưa được xử lý, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan của bãi biển Ninh Chữ. Đặc biệt, tình trạng rác thải không chỉ làm mất mỹ quan, mà còn ảnh hưởng tới môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dịch.

 Ảnh - rác thải tràn ngập bãi biển Ninh Chữ.

Ảnh - rác thải tràn ngập bãi biển Ninh Chữ.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-572353