Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Lê Văn Nam, ở phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), thông tin: Lợi dụng việc xây dựng Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm tại phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, đơn vị thi công đã ngang nhiên bán phế thải trái quy định. Nghiêm trọng hơn, không chỉ bán phế thải, mà đơn vị thi công còn đổ thải sai quy trình, nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, khiến dư luận bất bình.

* Anh Hồ Tuấn Nghĩa, ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), phản ánh: Mặc dù nhà máy sản xuất đá lạnh xây dựng trái phép tại cảng Lạch Quèn, trên địa bàn thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu đã được các cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, cho đến nay công trình trái phép này vẫn ngang nhiên tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Phan Văn Quảng, ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), cho biết: Nhiều diện tích rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 444 và khoảnh 3 tiểu khu 453, xã Krông Na và dọc hành lang Quốc lộ 29, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Buôn Đôn bị kẻ gian chặt phá trái phép. Đặc biệt, các đối tượng phá rừng không chỉ nhằm mục đích lấy gỗ, mà còn lấn chiếm đất, lén lút mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép, nhưng công tác quản lý, ngăn chặn của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương còn lỏng lẻo, khiến dư luận bức xúc.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-572092