Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Lưu Mạnh Tuấn, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (thành phố Hà Nội), thông tin: Nhiều năm gián đoạn do vướng mắc trong khâu giải tỏa, giải phóng mặt bằng, nên Dự án cải tạo môi trường mương Thụy Khuê, quận Tây Hồ bị chậm tiến độ. Nghiêm trọng hơn, nhiều hạng mục đã thi công dang dở có dấu hiệu xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

* Anh Trần Văn Bình, ở phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), cho biết: Nhiều năm qua, Công ty Công ty cổ phần xây dựng Ngọc Hà, có trụ sở tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái lợi dụng việc thi công bến bãi để khai thác, kinh doanh cát trái phép, nhưng không hiểu vì lý do gì cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

* Bạn đọc Nguyễn Đăng Đồng, ở xã A Roàng, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế), phản ánh: Lợi dụng đường tỉnh lộ 74 Nam Đông - A Lưới đầu tư hơn 500 tỷ đồng, lâu nay “đắp chiếu”, giao thông đi lại khó khăn, nhiều đối tượng đã khai thác, vận chuyển trái phép các loại gỗ, nhưng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn lúng túng trong việc ngăn chặn, xử lý, khiến nhiều cây gỗ quý và diện tích rừng trên địa bàn đứng trước nguy cơ bị triệt hạ, tàn phá.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-570813