Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Võ Huỳnh Thảo Trang, ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh), thông tin: Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận 9 và quận 12... xuất hiện tình trạng một số cá nhân tự ý lập bến thủy nội địa hoạt động không phép. Bên cạnh đó, một số bến thủy nội địa không đủ điều kiện trên địa bàn quận 9, 12 vẫn vô tư hoạt động mặc dù trước đó đã bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ra quyết định đình chỉ hoạt động, khiến tình hình trật tự an toàn giao thông tại các bến này không được kiểm soát, dễ xảy ra mất an toàn và ô nhiễm môi trường.

* Chị Nguyễn Thanh Thủy, ở xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết: Dự án Khu Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, do Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư đã làm cho nhiều hec-ta đất, đá, cây cối xanh tươi của núi Chín Khúc thuộc địa bàn phường Vĩnh Hòa và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang bị chặt phá, đào bới, san lấp. Nghiêm trọng hơn, các loại máy múc, khoan bê-tông... hoạt động liên tục suốt ngày đêm khiến sườn núi bị xé toạc, khoét sâu vào bên trong, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

* Bạn đọc Trịnh Hùng Cường, ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), phản ánh: Do nắm bắt được thông tin tuyến cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông sẽ đi qua, thời gian gần đây trên địa bàn các huyện: Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc..., đã có hiện tượng người dân cố tình xây dựng công trình trái phép, trồng cây trên phần đất sẽ được thu hồi để bàn giao cho dự án, nhằm trục lợi kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-570610