Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trịnh Đình Trọng, ở xã Định Hải, huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa), cho biết: Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ liên tục ngày đêm với hàng chục tàu sục thẳng vòi hút vào đất bãi bồi khiến hàng trăm mét bờ sông Mã thuộc địa phận thôn Trịnh Điện, xã Định Hải, huyện Yên Định bị sạt lở. Nghiêm trọng hơn, nạn khai thác cát trái phép đã trực tiếp đe dọa đời sống sản xuất, nhà cửa, tài sản của nhân dân trong suốt một thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương vẫn không tìm được biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Ông Hoàng Như Hưng, ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), phản ánh: Nhiều ngày nay, hàng trăm khách hàng đã kéo đến trụ sở tiếp công dân yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam, can thiệp, đề nghị Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, giải quyết quyền lợi liên quan đến các dự án nhà ở tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Đặc biệt, do các đơn vị này chậm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, nên tình trạng này đã tồn tại suốt thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao và phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Lê Văn Vinh, ở xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), thông tin: Do ít được lựa chọn, đầu tư, nên nhiều diện tích đất trống trong Khu công nghiệp Trung Thành, thị xã Phổ Yên bị bỏ hoang, biến thành nơi chứa rác thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, nhưng nhiều năm nay vẫn không được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải quyết, khiến dư luận bức xúc.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-569621