Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Hồ Thái Dũng, ở thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam), cho biết: Mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng săn bắt, mua bán, cất giấu, kinh doanh động vật rừng không có hồ sơ hợp pháp vẫn lén lút diễn ra tại một số hàng quán trên địa bàn thị trấn Tân An và các xã thuộc huyện Hiệp Đức, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Ông Hồ Điêu Lợi, ở xã A Ngo, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế), thông tin: Do bị ngừng thi công từ năm 2017, nên tuyến đường 74 đã bị sạt lở, chia cắt thành nhiều đoạn, khiến việc đi lại rất khó khăn. Lợi dụng tình trạng này, nhiều đối tượng đã chặt phá, khai thác và vận chuyển gỗ trái phép khiến cho nhiều cây gỗ quý, diện tích rừng của Khu Bảo tồn Sao La, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, A Lưới đứng trước nguy cơ bị tàn phá, xóa sổ.

* Bạn đọc Bùi Văn Dũng, ở xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), phản ánh: Thời gian gần đây, tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở đất, đá, phụ gia xi măng quá tải, ngang nhiên hoạt động, mặc sức lộng hành trên các tuyến đường từ ĐT 477 qua địa bàn các huyện Hoa Lư, Yên Mô và thành phố Tam Điệp. Nghiêm trọng hơn, các phương tiện này không chỉ chở vượt thùng, thành, mà còn chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-569540