Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Hoàng Anh Tuấn, ở phường Thủy Biều, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), thông tin: Nạn khai thác cát trái phép tại thượng nguồn sông Hương lại có chiều hướng gia tăng, nhất là khu vực thuộc bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế, nhưng việc ngăn chặn, xử lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương còn chưa kịp thời.

* Ông Phạm Văn Lợi, ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), cho biết: Tình trạng chặt phá rừng để lấy gỗ, làm nương vẫn lén lút diễn ra tại một số khu vực rừng thuộc địa bàn xã Cà Dy, huyện Nam Giang, khiến cho nhiều cây gỗ quý đứng trước nguy cơ bị đốn hạ.

* Bạn đọc Trịnh Văn Thọ, ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), thông tin: Thời gian gần đây, người dân sống hai bên Quốc lộ 279, đoạn nối từ phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả tới ngã tư rẽ vào thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, luôn sống trong cảnh trời nắng thì bụi, còn ngày mưa thì nhầy nhụa bùn, đất. Nghiêm trọng hơn, do nhiều loại xe tải lớn chở quá tải, khiến cho nhiều tuyến đường bị băm nát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-569339