Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Phan Văn Huy, ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), phản ánh: Nạn chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn lén lút diễn ra tại tiểu khu 649 và 650 của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch khiến cho hàng chục cây gỗ lớn với khối lượng hàng trăm m3 bị khai thác trái phép. Nghiêm trọng hơn, có rất nhiều cây gỗ thuộc nhóm IIA, gỗ táu, trâm, bài lài... nằm dọc theo tuyến đường ra biên giới đang được xây dựng, bị chặt hạ.

* Anh Nguyễn Hải Bình, ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc), thông tin: Tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng không đúng mục đích, đặc biệt là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, nhưng chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm, khiếu dư luận bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

* Bạn đọc Hoàng Trọng Thủy, ở phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), cho biết: Đã nhiều năm trôi qua, dự án xây dựng bến bãi bốc xếp hàng hóa tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái do Công ty Cổ phần xây dựng Ngọc Hà làm chủ đầu tư vẫn “dậm chân tại chỗ”. Trong khi, mỗi ngày có hàng nghìn mét khối cát tại nơi làm dự án vẫn được doanh nghiệp đào lên, sàng rửa, đem đi bán, gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản của Nhà nước và làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-568621