Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Huỳnh Văn Viễn, ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (tỉnh Long An), thông tin: Nhiều nhà xe chạy tuyến miền Tây – thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã bất chấp quy định nhồi nhét khách, tăng giá vé...trái quy định. Nghiêm trọng hơn, nhiều xe còn xếp khách ngồi ghế phụ và thu giá vé bằng giá vé ngày thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao và phức tạp về an ninh trật tự.

* Ông Võ Hoàng Thanh, ở phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), cho biết: Gần đây, trên địa bàn khu vực bến đò Cần Xây thuộc khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, xuất hiện vết nứt ở bờ sông Hậu dài 70m, ăn sâu vào đất liền 5m, rồi liên tục xuất hiện nhiều vết nứt khác ra xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao, trực tiếp đe dọa cuộc sống sinh hoạt của người dân.

* Bạn đọc Lê Hữu Huân, ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), phản ánh: Mặc dù các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhưng việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn, vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, có dấu hiệu hành vi trốn thuế, kinh doanh kiểu “chặt chém”... của các phương tiện khi nghỉ lưu trú trên vịnh Hạ Long vẫn có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-566236