Thông tin từ đường dây nóng

Anh Lê Thanh Vũ, ở xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), thông tin: Việc khai thác cát sỏi và khoáng sản trên địa bàn xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên diễn ra từ nhiều năm nay làm mất nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Nghiêm trọng hơn, các xe tải trọng lớn hoạt động liên tục bất kể ngày đêm, gây rung chấn khiến nhiều nhà cửa, công trình bị nứt vỡ, trực tiếp đe dọa sự an toàn của người dân.

* Bạn đọc Lê Văn Hiền, ở xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ), cho biết: Thay vì đi chôn lấp, tiêu hủy, nhiều người dân vô ý thức trên địa bàn xã Lệ Mỹ và Tiên Du, huyện Phù Ninh, đã đem xác những con lợn chết vì bệnh lở mồm, long móng vứt bên vệ đường, ngoài ruộng, thậm chí cả các kênh mương..., tiềm ẩn nguy cơ lây lan và bùng phát dịch cao.

* Ông Trần Hữu Phan, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (thành phố Hà Nội), phản ánh: Khu đất dịch vụ Mậu Lương và khu đất quanh tổ 19 và 20 thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông xuất hiện nhiều công trình có dấu hiệu xây dựng sai phép, vật liệu xây dựng vương vãi tràn lan ra đường, gây ô nhiễm môi trường, khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-560081