Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Việt Dũng, ở xã Ia Bă, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), phản ánh: Hơn hai năm nay, núp dưới danh nghĩa cải tạo đất, một số cá nhân đã dùng máy móc xới tung cả vùng lòng hồ thôn Chư Hậu 6, xã Ia Bă, huyện Ia Grai để khai thác đá trái phép, nhưng chính quyền địa phương vẫn không xử lý dứt điểm làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

* Anh Kiều Thanh Bình, ở xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum), cho biết: Những ngày qua, tại một số ngọn đồi trồng cà phê, cao su khu vực suối Pô Kô, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún đất không rõ nguyên nhân chạy ngang sườn đồi, khiến nhiều người dân lo lắng, bất an.

* Bạn đọc Nguyễn Văn Anh, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội), thông tin: Mặc dù không được cơ quan chức năng phê duyệt và cấp phép về môi trường, nhưng hàng chục năm nay, Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài đã xả thải trái phép ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm, lây lan dịch bệnh.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-560004