Thông tin từ đường dây nóng

Anh Trần Văn Vĩnh, ở xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), cho biết: Mặc dù được Nhà nước đầu tư tiền tỷ xây dựng công trình nước sạch, nhưng chỉ được vài tháng, các công trình này đã dừng hoạt động khiến người dân các xã Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Trung… , huyện Thăng Bình lại rơi vào cảnh thiếu nước sạch trầm trọng, gây lãng phí tiền của.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Thảo My, ở xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế), phản ánh: Bờ biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc bị sạt lở nặng với chiều dài hàng chục km, nhiều đoạn biển xâm thực vào đất liền đến hàng chục mét, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân, nhưng chính quyền địa phương vẫn lúng túng chưa có phương án xử lý.

* Chị Kiều Hạnh Minh, ở xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), thông tin: Tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra rầm rộ tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, nhưng chính quyền địa phương vẫn chậm xử lý khiến dư luận nhân dân lo lắng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-558888