Thông tin từ đường dây nóng

Anh Điểu Cang, ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), thông tin: Mặc dù UBND tỉnh Tây Ninh đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, nhằm lập lại trật tự hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép tại lòng hồ Dầu Tiếng vẫn khó kiểm soát, gây ảnh hưởng lâu dài đến công trình hồ đập và môi trường nước.

* Bạn đọc Trần Thanh Phương, ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam), cho biết: Gần đây, nạn khai thác rừng trái phép vẫn lén lút diễn ra tại vùng giáp ranh giữa hai xã Tam Lãnh và Tam Dân thuộc rừng phòng hộ Phú Ninh, khiến nhiều cây gỗ quý có nguy cơ bị chặt hạ bất cứ lúc nào.

* Bạn đọc Phạm Văn Thiện, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội), thông tin: Nhiều tháng nay xuất hiện tình trạng một số đối tượng xưng là nhân viên của Công ty xe ôm Thân Thiện công khai làm hợp đồng, thu tiền bến bãi, bảo kê xe ôm tại bến xe khách Mỹ Đình, nhưng không thấy đơn vị chủ quản hay cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý, ngăn chặn khiến tình hình an ninh trật tự có dấu hiệu phức tạp.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-558412