Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Minh Quân, ở huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk), phản ánh: Thời gian gần đây, rừng thông phòng hộ cảnh quan dọc hai bên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) đoạn qua địa bàn huyện Krông Búk (Đắk Lắk) liên tục bị bức tử với hàng trăm cây thông bị cưa ngang, lột vỏ, đốt đến chết, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

* Người dân thường xuyên lấn chiếm, xây dựng trái phép hành lang đê trên sông Cần Thơ và các sông chính như Bình Thủy, Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Sắn (thành phố Cần Thơ), gây khó khăn cho công tác phòng, chống sạt lở.

* Chị Huỳnh Thị Cẩm Mỹ, ở huyện đảo Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang), thông tin: Do nước ngọt từ các cửa sông đổ ra biển nhiều đã làm độ mặn thay đổi thường xuyên, có lúc xuống thấp khiến cá nuôi lồng bè trên biển huyện đảo Kiên Hải chết hàng loạt.

* Bất chấp biển cấm, một số người vẫn ngang nhiên chạy xe máy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh nối thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-555305