Thông tin từ đường dây nóng

Theo phản ánh của bạn đọc Phí Quốc Trung, ở xã Tây Sơn, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam): Hàng chục năm nay vẫn chưa có cầu, nên hằng ngày các em học sinh của Trường THCS Tây Sơn, huyện Đại Lộc vẫn phải vượt sông Vu Gia để đến lớp bằng những chuyến đò chòng chành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

* Bất chấp quy định, hàng chục cơ sở không đủ điều kiện để giao dịch, trao đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) vẫn thực hiện các giao dịch tấp nập mỗi ngày.

* Bạn đọc Trần Vĩnh Sơn, ở thị trấn Kiến Đức, huyện huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), thông tin: Nhiều năm qua, tuyến đường tỉnh lộ 1 có chiều dài 36km nối thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp đến xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt “ổ gà, ổ voi”, hố sâu..., tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn.

* Một số người dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) lấn chiếm đất công, đào hồ nuôi tôm trái phép và trực tiếp xả thải ra biển Chân Mây, nhưng chính quyền địa phương vẫn chậm xử lý.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-555213