Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Văn Phi, ở huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), thông tin: Mặc dù, 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Yên Bái thu ngân sách hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, cho đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng trăm doanh nghiệp nợ đọng thuế.

* Trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng), tồn tại bãi đỗ xe không phép, lấn chiếm đất nông nghiệp và đất công với tổng diện tích lấn chiếm hơn 900 m2, nhưng chậm được xử lý.

* Anh Cao Thanh Hải, ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội), phản ánh: Người dân sinh sống trên địa bàn 2 phường Tây Tựu và Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông do xe quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động, đặc biệt là đối với học sinh mỗi khi tới trường.

* Theo bạn đọc Kiều Minh Tuấn, ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định): Tình trạng một nhóm cá nhân đứng ra thu tiền đường tùy tiện tại thôn Phước Thọ, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, nhưng chính quyền địa phương chậm giải quyết, xử lý.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-554367