Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Hồ Minh Ánh, ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), phản ánh: Việc các loại xe tải đậu, đỗ tràn lan tại khu vực Km 11+200 đến Km 12 ngã tư tuyến tránh thành phố Vinh giao với Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đã che khuất tầm nhìn, tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

* Lợi dụng Dự án tỉnh lộ 74 nối 2 huyện Nam Đông - A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị đình trệ, dang dở do mưa lũ, lở núi, lâm tặc đã tận dụng tuyến đường này để khai thác, vận chuyển gỗ lậu trái phép.

* Theo phản ánh của bạn đọc Hoàng Thị Tình, ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên): Việc làm đường, xây chùa, trụ sở văn phòng và đồ thải... tại bãi vàng Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai đã khiến cho hàng chục ha rừng phòng hộ bị xâm lấn nghiêm trọng. Đặc biệt, do doanh nghiệp khai thác vàng với quy mô lớn đã tạo thành những hố sâu khổng lồ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

* Nhiều người dân ở thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã tụ tập trước cổng Công ty cổ phần Thép Dana Ý và Công ty cổ phần Thép Dana Úc và cản trở mọi hoạt động nhập nguyên liệu, ngăn cản không cho công nhân vào nhà máy làm việc....do tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng diễn ra hàng chục năm nay.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-554281