Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Trần Khánh Minh, ở thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), thông tin: Dù đã có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn yêu cầu tự nguyện tháo dỡ đến hết ngày 30-10, nhưng đến nay, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hồng Cường ở thành phố Sầm Sơn, vẫn chưa tháo dỡ công trình kho hàng, trung tâm dịch vụ nghề cá xây dựng trái phép trên sông Mã khiến dư luận nhân dân bức xúc.

* Tình trạng khai thác không tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm an toàn tại mỏ đá trắng, nằm trên Quốc lộ 48C, thuộc địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động rất cao, nhưng chậm được chấn chỉnh, xử lý.

* Chị Hoàng Thị Anh Thư, ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng), phản ánh: Thời gian qua, tình trạng xây dựng các khu du lịch không phép dưới chân núi tại khu vực suối Lương và dọc tuyến đường từ Kim Liên đến cửa hầm đường bộ, phía Nam đèo Hải Vân, thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu khiến cho khu vực này trở thành “điểm nóng” về xây dựng không phép.

* Việc xả nước rỉ rác chưa qua xử lý trái phép ra hồ Xuân Khanh, huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội) của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (chi nhánh Xuân Sơn - Urenco 6) đã làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước khiến dư luận nhân dân bất bình.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-554203