Thông tin từ đường dây nóng

QĐND Online –Theo bạn đọc Hồ Thanh Tú ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh): Nạn khai thác cát trái phép diễn ra công khai trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Long, huyện Hương Sơn và giáp ranh giữa 3 huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

* Bạn đọc Lê Thị Huyền Nhung, ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), phản ảnh: Thời gian gần đây, người dân sinh sống tại cuối đường ống nước thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà… thiếu nước sinh hoạt trầm trọng khiến cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn.

* Chị Huỳnh Thị Diễm Ngọc, ở huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), thông tin: Do bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội cũng như nhiều khoản tiền khác trong hợp đồng lao động mà chưa được được giải quyết và không thể liên lạc được với lãnh đạo Công ty TNHH Cho Won thuộc khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, nên nhiều công nhân đã tập trung đến cổng công ty để đòi tiền công, gây mất an ninh trật tự.

* Hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty Delta Galil Việt Nam diễn ra tại Cụm công nghiệp Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-553935