Thông tin từ đường dây nóng

Theo phản ảnh của bạn đọc Lê Văn Ba, ở phường Thắng Lợi, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum): Tình trạng bờ kè phía Nam sông Đăk Bla, đoạn qua địa phận TP Kon Tum, bị các đối tượng đập phá lan can, tấm đan để lấy sắt đã diễn ra từ nhiều tháng nay gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và đơn vị quản lý công trình vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

* Được đầu tư xây dựng từ năm 2005 với kinh phí trên 1,3 tỷ đồng, nhưng từ khi xây dựng đến nay, Trạm thu gom, xử lý nước thải tại làng nghề xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội vẫn chưa từng vận hành, toàn bộ nước thải của làng nghề được xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm nặng.

* Bạn đọc Phùng Văn Nguyên, ở phường Quang Minh, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), phản ảnh: Mặc dù được đầu tư 775 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2016, nhưng Nhà hát Vĩnh Phúc vẫn rất vắng khách. Thậm chí, nhiều chương trình phát giấy mời miễn phí, nhưng cũng chỉ có vài chục đến hơn 100 khán giả.

* Dù đã thông xe toàn tuyến gần hai tháng nay, nhưng nhiều điểm phần ta luy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn ngổn ngang đất đá. Đặc biệt, hàng rào bảo vệ hai bên chưa được lắp đặt hết hoặc lắp sơ sài khiến các loại gia súc, trâu bò chui qua, vào gặm cỏ ngay sát lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-552372