Thông tin từ đường dây nóng

Một người dân ở xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Thời gian qua, chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, để nhiều hộ dân xây dựng nhà kiên cố trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản ở xã Hồng Thái Tây.

* Nhiều hộ dân ở xã Hoàng Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên phản ảnh: Trạm BOT An Dân (trước đây là Trạm BOT Bàn Thạch), đặt tại km 1350+150 QL 1A (thôn Hảo Sơn, xã Hào Xuân Đông) được đưa vào vận hành thu phí gần 2 năm, nhưng đến nay vẫn chưa chi trả đầy đủ các khoản bồi thường cho người dân và các đơn vị thi công giải phóng mặt bằng.

* Theo nhiều hộ dân thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng: Hàng chục cây thông có đường kính gốc 30-40cm nằm ngay trong khu dân cư của thị trấn Nam Ban vừa bị các đối tượng chặt phá nhưng không được phát hiện kịp thời.

* Nhiều hộ dân ở bến đò Văn Đức, thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội thông tin: Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, thế nhưng tới nay, trên địa bàn xã vẫn còn 33 hộ với 137 nhân khẩu không có đất thổ cư, không có đất canh tác, sống lay lắt trên thuyền bên tả ngạn sông Hồng.

Xã nông thôn mới còn hàng trăm khẩu không có đất thổ cư, không có đất canh tác, sống lay lắt trên sông Hồng.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-548880