Thông tin từ đường dây nóng

Người dân thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phản ảnh: Trong khi người dân đang mong mỏi từng ngày kết quả điều tra của Công an huyện Lạng Giang và hình thức xử lý đối tượng đổ trộm rác thải bị cơ quan chức năng bắt quả tang ngày 24-8-2018, thì trên địa bàn xã Tân Dĩnh vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải.

* Một cán bộ công tác ở UBND tỉnh Hậu Giang thông tin: Từ năm 2015 đến năm 2017, có hàng chục cán bộ tại tỉnh Hậu Giang được bổ nhiệm khi thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước, trình độ ngoại ngữ hoặc không nằm trong nguồn quy hoạch…

* Ông Nguyễn Văn Tú, ở thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết: Được khởi công từ 10 năm trước, hứa hẹn là một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và đem lại nhiều tiện ích, nhưng đến nay, khu đô thị Lideco (thị trấn Trạm Trôi) vẫn trong tình trạng “ngủ quên”, hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm.

* Theo nhiều người dân ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng: Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm Nguyễn Văn Duyên đã mang hơn 1 tỷ đồng tiền các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ để xây nhà cho hộ nghèo đi gửi tiết kiệm.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-548567