Thông tin từ đường dây nóng

Anh Lương Văn Hoài và nhiều người dân ở hai xã Kỳ Sơn, Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) phản ảnh: Nhiều năm qua, người dân ở 2 xã Kỳ Sơn, Ngọc Sơn phải sống chung với môi trường ô nhiễm do hoạt động sản xuất, xả thải của gần 30 công ty trong Cụm công nghiệp Ngọc Sơn – Kỳ Sơn.

* Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, ở phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Mặc dù chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nhưng Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ để bán (Royal Park Bắc Ninh) do Công ty TNHH đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh làm chủ đầu tư đã đưa nhà, công trình vào hoạt động.

* Theo nhiều người dân ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh: Cụm cơ sở hạ tầng gồm trụ sở UBND, trường học, trạm y tế xã Kỳ Lợi được đầu tư xây dựng với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng, tại khu tái định cư Tân Phúc Thành (thị xã Kỳ Anh). Cụm cơ sở đã hoàn thành cách đây hơn 8 năm, nhưng tới nay vẫn bỏ hoang, gây lãng phí.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-547220