Thông tin từ đường dây nóng

Anh Nguyễn Khắc Thành và một số hộ dân ở thôn 5 Thanh Lạng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phản ảnh: Năm 2014, chúng tôi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp đất rừng để phục vụ sản xuất và bảo vệ rừng. Thế nhưng, sau đó trên số diện tích đất này đã bị các hộ gia đình là Nguyễn Văn Phúc, Hoàng Anh Tuấn (cùng trú tại thôn 4 Thanh Lạng) và ông Nguyễn Văn Minh (thôn 5 Thanh Lạng) lấn chiếm và sử dụng trái phép.

* Nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Yên Sơn (TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) cho biết: Trong năm học 2016-2017 và 2017-2018, Trường Mầm non Yên Sơn đã thu, chi sai quy định hàng trăm triệu đồng.

* Theo ông Nguyễn Văn Hùng, ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An: Dự án Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (xã Quỳnh Hoa) được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, nhưng sau gần 8 năm triển khai vẫn chưa thể sử dụng, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp.

* Ông Hoàng Văn Ninh, ở xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phản ảnh: Mặc dù quy định bắt buộc người đi đò ngang phải mặc áo phao. Vậy nhưng, ngày 4-8-2018, khi đi đò ngang ở bến đò Kim Lan (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), tôi thấy hầu hết người đi đò đều phớt lờ quy định, bất chấp nguy hiểm.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-546094