Thông tin từ đường dây nóng

Nhiều người dân ở phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết: Dự án chung cư Bách Việt Areca Garden (thuộc Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, phường Dĩnh Kế) được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép xây dựng cho liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lilama ngày 20-6-2018.

Dự án có quy mô 22 tầng (không có tầng hầm), tổng diện tích sàn là 28.922,4m2, chiều cao công trình tới đỉnh mái là 74,5m. Điều lạ là thời điểm cấp giấy phép xây dựng, dự án đã xây lên tới tầng thứ 4 (xem ảnh), khiến dư luận dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của Thanh tra Xây dựng và chính quyền phường Dĩnh Kế, UBND TP Bắc Giang.

* Nhiều hộ dân thôn Phước Trạch, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin: Trường học thôn Phước Trạch được xây dựng từ năm 2010, với tổng mức đầu tư hơn 430 triệu đồng từ dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó khăn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ khi xây dựng tới nay đã 8 năm, ngôi trường vẫn “đắp chiếu” do không có... học sinh tới học.

* Bà Nguyễn Thị Ngãi, con gái Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư (ở xóm 7B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phản ảnh: Mặc dù UBND tỉnh và UBND huyện đã nhiều lần có văn bản khẳng định, bà Vũ Thị Tuận đã lấn chiếm, xây dựng nhà thờ trái phép trên phần đất của mẹ tôi (xem ảnh), thế nhưng chính quyền xã Quỳnh Châu vẫn phớt lờ chỉ đạo của cấp trên không xử lý.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-545342