Thông tin từ đường dây nóng

Bà Phạm Thị Nhung, trú tại số nhà 14 phố Phan Bá Vành, tổ 22, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình phản ảnh: Căn nhà chúng tôi đang ở bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt từ khi Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa chất lượng cao tỉnh Thái Bình xây dựng bệnh viện liền kề.

* Theo nhiều phụ huynh có con học Trường THCS Hùng Thành (xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An): Năm học 2014 - 2015, Trường THCS Hùng Thành được Nhà nước đầu tư số tiền 3,5 tỷ đồng để xây dựng dãy nhà mới phục vụ việc dạy học. Thế nhưng, công trình thi công chưa xong thì đơn vị thi công đã bỏ đi không rõ lý do, để lại những bức tường trơ trọi, những cột bê tông với cốt sắt hoen gỉ. Trong khi các em học sinh lại không có đủ phòng để học.

* Bạn Nguyễn Thanh Tâm, sinh viên một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh cho biết: Tại các trạm xe buýt có nhà chờ, mái che ở TP Hồ Chí Minh, có không ít bản đồ ghi thông tin lộ trình - hành trình các tuyến xe buýt bị những người vô ý thức vẽ, viết các dòng chữ nguệch ngoạc, hoặc các bức tranh graffiti chồng lên.

* Một cán bộ công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau thông tin: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có gần 200 trăm khu đất, thửa đất với tổng diện tích hơn 290ha được cho thuê, cho mượn không đúng quy định.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-544295