Thông tin từ đường dây nóng

Ông Phạm Văn Chung, ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc đang bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

* Nhiều hộ dân ở huyện Cẩm Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phản ảnh: Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà thực hiện Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Tuy nhiên đến nay, sau gần ba năm triển khai, dự án mới thực hiện đạt gần 10% so với quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

* Theo ông Lý Văn Thái, ở bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh: Hệ thống kênh mương bản Mốc 13 được đầu tư xây dựng với tổng mức kinh phí hơn 3 tỷ đồng; bàn giao, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018. Nhưng do thiết kế “không giống ai”-kênh bị dốc ngược về phía nguồn nước, nên nước không thể chảy tới ruộng của bà con.

* Ông Nguyễn Doãn Công, ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông tin: Điểm tập kết rác gần chợ Nhơn Lý bốc mùi hôi thối do rác thải bị ứ đọng nhiều ngày chưa được vận chuyển đi xử lý.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-541117