Thông tin trài chiều về việc tàu hải quân Nga bốc cháy sau vụ va chạm với tàu Ukraine

Phía Ukraine cáo buộc rằng đã xảy ra hành động khiêu khích từ lực lượng vũ trang Nga đối với một tàu tuần tra của hải quân nước này, tuy chưa dẫn đến đụng độ nhưng vẫn xuất hiện diễn biến đầy bất ngờ.

Nguồn tin từ hải quân Ukraine cho biết, tàu tuần tra mang tên Starobelsk của nước này đang hoạt động trong khu vực Biển Đen đã báo cáo về cuộc đụng độ với lực lượng quân sự Nga một cách bất ngờ và kỳ lạ.

Thông tin liên quan đến chủ đề này được cung cấp bởi ấn phẩm báo chí Breeze Studio thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Ukraine, họ còn phát hành một số hình ảnh liên quan đến chủ đề nói trên.

Theo một số trang thông tin khác, vụ việc hóa ra thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều, đó là một chiếc tàu quân sự bị hư hỏng đã được phát hiện trong khu vực chịu trách nhiệm quản lý của quân đội Nga.

Một vài nguồn tin khác còn đi xa hơn khi khẳng định rằng con tàu đã bốc cháy, hoặc chí ít cũng hứng chịu thiệt hại ở mức độ tương đối nghiêm trọng.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã cho biết cụ thể như sau: "Tàu tuần tra Starobelsk mới đây đã ra khơi để thực hiện một số nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu thường kỳ”.

“Sau khi hoàn thành một số bài tập cụ thể, các thủy thủ của chiếc tàu tuần tra trên tiếp tục nhận nhiệm vụ hộ tống tàu trinh sát Pereyaslav".

"Trong quá trình hoạt động, các thủy thủ Ukraine đã phát hiện (và đây không phải lần đầu tiên) nhiều tàu chiến Nga trong khu vực các mỏ khí bị chiếm giữ”.

“Họ nhận diện đây là tàu tuần tra của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), đó là chiếc Emerald và một tàu tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga".

"Cần lưu ý rằng thủy thủ đoàn của tàu Starobelsk đã không phản ứng với hành động khiêu khích này, và sau khi hoàn thành nội dung cuộc diễn tập thường xuyên, họ nhận thấy khói trên một chiếc tàu của Nga".

“Những tàu thuyền khác hoạt động trong khu vực có thể nhìn thấy sự việc này", tuyên bố của tờ Inforesist, trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, nhưng họ không nói thêm về tình huống cụ thể.

Giới phân tích nhận định rằng một tuyên bố như vậy từ phía Ukraine là rất kỳ lạ, bởi vì không có tình tiết nào rõ ràng được thông báo, ngoài ra cả hai bên đều không đề cập đã xảy ra tình huống va chạm trên biển.

"Căn cứ vào mối quan hệ chính trị hiện tại giữa Ukraine và Nga. Có thể chúng ta đang nói về dữ liệu sai lệch và đây chỉ là một sự khiêu khích khác từ phía Ukraine", ghi chú của chuyên gia quân sự Nga trên trang Avia-pro.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra thêm bất cứ bình luận nào về sự việc này, khiến giới truyền thông đang nghiêng về khả năng được chuyên gia Nga đưa ra.

Sẽ cần thêm một chút thời gian cũng như bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau để xác định xem cụ thể đã xảy ra điều gì trên biển Đen giữa Ukraine và Nga trong sự kiện vừa rồi.

Bạch Dương (Theo Avia-pro)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-thong-tin-trai-chieu-ve-viec-tau-hai-quan-nga-boc-chay-sau-vu-va-cham-voi-tau-ukraine/855769.antd