Thông tin tiếp vụ thảm sát 3 người ở Tiền Giang

Qua lời khai của nghi can, bước đầu cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang xác định về nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát khiến 3 người tử vong thương tâm.

Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), nghi can đã sát hại 3 người trong gia đình tại xã Tam Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang) khai nhận về động cơ gây án là do ghen tuông.

Khoa khai, thời gian gần đây giữa Khoa và vợ xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm nên bực tức đã ra tay sát hại vợ, con riêng của vợ và mẹ vợ.

Về nguyên nhân "tha chết" cho cô em vợ, Khoa cho rằng em vợ còn trẻ và "không có tội" nên không xuống tay.

Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan điều tra

Nguyễn Đăng Khoa khai đã uống thuốc ngủ vào đêm 13/8 để tự tử, tuy nhiên đối tượng chỉ ngủ một giấc, sáng lại tỉnh. Sau đó, đối tượng tiếp tục uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Sau khi ghi nhận lời khai ban đầu, Công an đã đưa đối tượng vào bệnh viện để điều trị.

Như Công lý đã đưa tin trước đó, khoảng 6h sáng ngày 13/8, tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) nằm chết trong nhà. Cháu bé 5 tuổi (con Ngân) nằm chết ngoài vườn. Riêng Đinh Thị Ngọc Ánh (con bà Hoa) bị trói tay, chân trong phòng, vùng cổ có hằn.

Thời điểm phát hiện vụ việc, nhiều người nghe tiếng kêu cứu của cô gái trẻ nên chạy đến. Lúc này, Ánh còn bị trói tay chân nhưng đã cố bò ra cổng kêu cứu, nhờ hàng xóm mở cửa và báo tin 3 người trong gia đình bị giết.

Từ lời khai của cháu Ánh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đăng Khoa chính là thủ phạm gây ra vụ án nên tiến hành truy bắt.

Trưa 14/8, Khoa bị các trinh sát bắt giữ tại một tiệm sửa xe ở tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, Tiền Giang), cách hiện trường vụ án khoảng 40 km.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thong-tin-tiep-vu-tham-sat-3-nguoi-o-tien-giang-264522.html