Thông tin thêm vụ sát hại bạn gái mang đi Tây Ninh phi tang

Khai nhận với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Hiếu thú nhận chuyện sát hại bạn gái do người này đòi chia tay để đi lấy chồng.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại quận Gò Vấp, TP HCM, hung thủ mang thi thể nạn nhân lên Tây Ninh phi tang, hiện Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao nghi can Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú quận Gò Vấp) cho Đội điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Vũ Ngọc Hiếu

Vũ Ngọc Hiếu khai báo, nạn nhân chính là người yêu cũ của mình, cô gái này đang là nhân viên cho một cửa hàng bán đồ lưu niệm trong sân bay. Cô gái bị mất tích nhiều ngày và gia đình tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Nguồn tin phát hiện ra vụ án mạng này là từ một người bạn của Hiếu, tên T.T.Sang (ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Sau khi gây án mạng, sáng 3/6, Hiếu lên Tây Ninh bằng xe gắn máy, rồi nhậu với anh Sang và gửi xe lại đây để nhờ bán.

Sáng 4/6, Hiếu quay trở lại nhà anh Sang bằng xe máy khác và có chở theo nhiều túi đồ. Hiếu còn gửi tại nhà anh Sang hai vali màu đen, một số túi nilon, ba lô thì chở phía sau xe gắn máy. Hiếu nói với anh Sang là đi công việc, rồi sẽ quay lại lấy đồ sau. Sau khi Hiếu rời đi, phát hiện túi đồ trên có mùi lạ, nghi có chuyện chẳng lành, anh Sang đã đi trình báo công an.

Công an huyện Gò Dầu đã kiểm tra các túi đồ và hai valy, phát hiện có các giấy tờ cá nhân như: thẻ căn cước công dân, bằng lái xe, thẻ ATM đều mang tên chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh), một số vật dụng trang điểm của nữ, đôi bông tai nữ trang, 2 điện thoại và 2 con dao phay...

Chiều 4/6, Hiếu bị Công an huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh bắt giữ để làm rõ sau đó bàn giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý tiếp tục điều tra.

Khai nhận với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Hiếu thú nhận chuyện sát hại bạn gái do người này đòi chia tay để đi lấy chồng. Trước khi gây án, Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống Gò Vấp và thuê căn phòng trọ trong hẻm số 146, đường số 8, phường 11.

Đêm 31/5, Hiếu chở nạn nhân đi uống nước rồi sau đó chở về phòng trọ. Nhưng chị Đ.Y.N vẫn kiên quyết cắt đứt mối quan hệ, chỉ gặp Hiếu lần này là lần cuối. Bực tức vì không nối lại được tình xưa, rạng sáng 1/6, Hiếu sát hại bạn gái rồi mang lên Tây Ninh phi tang, sau đó bị phát hiện và bắt giữ./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/thong-tin-them-vu-sat-hai-ban-gai-mang-di-tay-ninh-phi-tang-770670.vov