Thông tin thêm về vụ trẻ sơ sinh bị rơi xuống tử vong ở chung cư Linh Đàm

Theo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, sau 4 tiếng khẩn trương điều tra, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng gây án là Đinh Thị V.A., (21 tuổi), là mẹ cháu bé, quê ở Quảng Bình, hiện đang là sinh viên năm 4 một trường ĐH ở Hà Nội.

Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường

Đêm 18/10, ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực xảy ra sự việc. Đồng thời ngay trong đêm, lực lượng Công an rà soát tất cả các tầng của tòa nhà chung cư Linh Đàm để xác định nơi cháu bé rơi xuống đất. Từ các dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng đã khoanh vùng chính xác một căn hộ ở tầng 31 chính là nơi cháu bé đã bị rơi xuống.

Khi lực lượng chức năng lên phòng thì có 3 người đang ở đây. Một cô gái trong số này có biểu hiện mỏi mệt, xanh xao (như vừa qua cơn vượt cạn). Tuy nhiên lúc đầu cả ba người đều khai không biết sự việc xảy ra. Nhưng sau đó lực lượng công an đã xác định Đinh Thị V.A. liên quan sự việc.

Được biết, sáng 18/10, V.A đến chung cư Linh Đàm, nơi bạn trai mới yêu được hơn 1 tuần tên là Lê Ngọc D. (22 tuổi), quê ở Thanh Hóa, đang thuê trọ chơi thì có biểu hiện đau đẻ. Đến khoảng 20h cùng ngày, V.A trở dạ. Lúc này có D. và người chị họ của bạn trai đang ở trong nhà.

V.A sinh con trong nhà vệ sinh. Nhưng khi kiểm tra, V.A. không thấy con không thở, khóc. Tưởng con đã chết nên cô ta đã ném con qua cửa sổ từ căn hộ ở tầng 31.

Khi V.A. gây án, bạn trai và người chị họ không hề biết chuyện.

Quá trình điều tra cơ quan Công an được biết, trước đó V.A. yêu một người đàn ông lớn tuổi. Đến tháng 4/2018 thì cô phát hiện mình mang thai. Đến tháng 5/2018, cô chia tay người đàn ông này và yêu thêm một người khác rồi mới yêu anh D. - người bạn trai hiện tại.

Anh D. cho biết, vì mới yêu được hơn 1 tuần nên anh tưởng bạn gái mập chứ không biết cô đang mang bầu. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã cho anh D. và người chị họ về nhà, còn V.A. vào bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Hiện cơ quan Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

NGỌC CƯƠNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/thong-tin-them-ve-vu-tre-so-sinh-bi-roi-xuong-tu-vong-o-chung-cu-linh-dam-15554.html