Thông tin thêm về vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ liên quân Mỹ tại Erbil

Ngày 16/2, lực lượng an ninh Iraq đã tìm thấy chiếc xe được sử dụng trong vụ phóng tên lửa vào căn cứ liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Erbil, Iraq. Trong khi đó, một lực lượng phiến quân Iraq trung thành với Iran đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công,

Lực lượng an ninh khu vực Kurdistan, Iraq và liên quân quốc tế thông báo đã tìm thấy chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ liên quân quốc tế tại Erbil, trong đó bao gồm cả một số quả tên lửa chưa được phóng đi.

Thủ phủ Erbil. Ảnh: AFP.

Thủ phủ Erbil. Ảnh: AFP.

Trong một tuyên bố, nhóm phiến quân vũ trang tự xưng với tên gọi Saraya Awliya al-Dam trung thành với Iran, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công tên lửa khiến 1 nhà thầu dân sự Mỹ thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 1 binh sỹ. Nhóm này tuyên bố mục tiêu của vụ tấn công là căn cứ không quân Harir của Mỹ, nằm cách trung tâm thành phố Erbil 75km về phía đông và là căn cứ không quân gần nhất với biên giới Iran. Đồng thời nhóm phiến quân đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công khác nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 14 quả tên lửa đã rơi xuống một căn cứ quân sự của Mỹ ở Erbil, 4 trong số đó đã bắn trúng các tòa nhà. Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức bày tỏ sự giận dữ và đã liên lạc với chính quyền khu vực tự trị Kurdistan để thảo luận về vụ tấn công và cam kết hỗ trợ tiến hành điều tra buộc những kẻ gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, Tổng thống Iraq - Barham Salih chỉ trích việc nhắm mục tiêu tấn công vào Erbil và sân bay tại đây là hành động khủng bố và leo thang nguy hiểm, âm mưu khiến Iraq rơi vào cảnh hỗn loạn./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thong-tin-them-ve-vu-tan-cong-ten-lua-nham-vao-can-cu-lien-quan-my-tai-erbil-837473.vov