Thông tin thêm về vụ 'Cha bắt cóc con': Người cha nhận trách nhiệm

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh về vụ 'bắt cóc' xảy ra ngày 18-5 trên địa bàn P. Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Trong quá trình thụ lý, điều tra, CAP Thạch Thang và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Hải Châu bước đầu đã làm rõ người trực tiếp bắt cháu G. là cha đẻ của đứa bé. Cho đến nay, Cơ quan CA vẫn triển khai các biện pháp để truy tìm cháu bé và người cha để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, qua nắm thông tin của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, sau khi xảy ra sự việc, cha bé G. là Phan Ngọc Anh Tuấn (1981) đã lên trang Facebook cá nhân (Tuấn Phan) nhận trách nhiệm và cho rằng, đây chỉ là việc gia đình trong giành quyền nuôi con...

Thông tin chị Th. chia sẻ trên tài khoản facebook.

Như thông tin đã phản ánh, trong ngày 18-5, trên tài khoản cá nhân “Hà Thanh” của chị Hà Thị Kim Th. (1984, trú P. Thạch Thang) chia sẻ việc con mình bị một số đối tượng lạ mặt bắt cóc trên đường Đống Đa. Ngay sau đó, nhiều tài khoản khác trên các mạng xã hội dù không biết thông tin thực hư sự việc thế nào nhưng cũng nhanh chóng chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kèm theo đó là các bình luận theo hướng tiêu cực, gây hoang mang dư luận, nhất là đối với những gia đình có con nhỏ, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cùng trong thời gian này, CAP Thạch Thang và Đội CSHS CAQ Hải Châu nhận được tin báo của chị Kim Th. Theo trình bày của chị này, khoảng 17 giờ ngày 17-5, chị Th. chở con trai là Phan Ngọc Uy G. (2004) đến nhà cậu ruột là anh Hà Thúc H. (1982) trên đường Đống Đa chơi. Đến 7 giờ 17 ngày 18-5, anh H. gọi điện báo cho chị Th. là cháu G. đã bị 4 người lạ mặt bắt cóc và đưa đi đâu không rõ. Qua làm việc với chị Th. và anh H., cơ quan CA nhận được thông tin trình báo quan trọng là một trong số những người bắt cóc cháu G. là Phan Ngọc Anh Tuấn. Trong quá trình Đội CSHS CAQ Hải Châu và CAP Thạch Thang triển khai các biện pháp để truy tìm cháu G. và người tình nghi bắt cóc cháu là anh Tuấn thì trong tối 18-5, trên tài khoản facebook Tuấn Phan (là tài khoản của anh Tuấn) đứng ra nhận trách nhiệm, đồng thời cho rằng đây không phải là vụ bắt cóc trẻ con mà chỉ là tranh chấp quyền nuôi con giữa vợ và chồng. Anh Tuấn cũng gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng vì đã gây ra thông tin nhiễu loạn về vụ bắt cóc.

“Lời đầu tiên tôi xin lỗi vì đã gây ra thông tin nhiễu loạn cho mọi người. Tôi là Tuấn, ba của Upin-tên thường gọi ở nhà của cháu G.). Như mọi người đã biết, hôm nay Đà Nẵng có thông tin bắt cóc trẻ con và mọi người share rất nhiều, làm cho mọi người hoang mang rất nhiều, nhất là những gia đình có con nhỏ. Đây là chuyện riêng của gia đình tôi...” - lời trình bày trên tài khoản Tuấn Phan. Kèm theo lời giải trình này, tài khoản Tuấn Phan cũng nói về mối quan hệ giữa anh và chị Th., việc bất đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc con, đồng thời giải thích rằng, việc bắt cháu G. là đường cùng vì chị Th. làm khó, không cho gặp con. Điều khá đặc biệt là quá trình theo dõi hoạt động của tài khoản Tuấn Phan, chúng tôi cũng nhận thấy có cả tài khoản “Hà Thanh” bình luận bên dưới với nhiều lời lẽ không được lịch sự cho lắm.

Tài khoản Tuấn Phan thừa nhận mình bắt cháu G. và giải thích sự việc.

Quá trình tìm hiểu của chúng tôi được biết, trước đó giữa chị Th. và Tuấn có quan hệ yêu đương và sinh được cháu G. nhưng hai người không kết hôn. Trong quá trình sống chung, do không hợp nhau nên chị Th. một mình nuôi con, còn Phan Ngọc Anh Tuấn thì chuyển vào TPHCM cùng gia đình. Hiện cơ quan CA cũng đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ việc bắt cháu G. để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tá Phan Minh Viên - quyền Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hải Châu cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ chị Th. và anh H., Đội đã phối hợp với CAP Thạch Thang tiến hành lấy lời khai, bố trí lực lượng truy tìm cháu G. để đưa về cho gia đình, đồng thời truy tìm anh Tuấn, người trong diện nghi vấn để làm rõ sự việc. Qua xác minh ban đầu, chúng tôi xác định được đây không đơn thuần là vụ bắt cóc trẻ con như các đối tượng thực hiện ở một số địa phương khác mà có liên quan đến việc tranh giành quyền nuôi cháu G. Mặt khác, trên tài khoản cá nhân Tuấn Phan, anh Tuấn đã đứng ra nhận trách nhiệm việc bắt cháu G., điều này cũng trùng khớp với khai nhận của chị Th. và anh H. tại cơ quan điều tra. “Hiện tại chúng tôi đã cử trinh sát đến các địa phương để tìm cháu G. và anh Tuấn để đưa về làm rõ sự việc. Tuy nhiên, qua vụ việc này cũng cho thấy, chính vì sự chia sẻ vụ bắt cóc trên mạng xã hội thiếu thông tin, thiếu kiểm chứng nên dẫn đến việc hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương. Vấn đề này sau khi làm rõ, chúng tôi sẽ tính toán, xử lý đúng quy định của pháp luật” - Thiếu tá Phan Minh Viên cho biết thêm.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_183521_thong-tin-them-ve-vu-cha-bat-coc-con-nguoi-cha-.aspx