Thông tin tàu World Dream có người nhiễm virus corona đến Hạ Long là không chính xác

Ngày 4/2, sở Du lịch Quảng Ninh đã ban hành Công văn hỏa tốc số 147/SDL-LH thông tin về việc tàu World Dream đến Hạ Long (Quảng Ninh).

Trước đó, một số phương tiện truyền thông có đưa thông tin dẫn lời thuyền trưởng Trung Quốc về việc siêu du thuyền World Dream đi từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Việt Nam vào ngày 19/1/2020 và trở về vào ngày 24/1/2020, các điểm đến tại Việt Nam là Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, Nha Trang. Tàu chở hơn 4.000 khách (trong đó có 108 khách người tỉnh Hồ Bắc) di chuyển đi từ Quảng Châu (Trung Quốc) sang vùng biển ở Việt Nam trong 6 ngày, có 3 người bị phát hiện dương tính với virus corona chủng mới (nCoV) khi về nước.

Tàu World Dream không đến Hạ Long trong thời gian từ 19-24/1/2020

Tàu World Dream không đến Hạ Long trong thời gian từ 19-24/1/2020

Về việc này, Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin trong công văn như sau: Trong khoảng thời gian từ ngày 19-24/1/2020, tàu World Dream không có chương trình đến Hạ Long như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin.

Ngày 26/1/2020 (tức mùng 2 tết Nguyên đán Canh Tý), tàu World Dream có dự kiến đến Hạ Long (Quảng Ninh) xong đã hủy lịch trình. Như vậy, thông tin về việc tàu World Dream đến Hạ Long trong khoảng thời gian 19/1/2020 đến 24/1/2020 là không chính xác.Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh gần đây nhất, du thuyền/tàu World Dream đến Hạ Long vào ngày 14/1/2020 và dời đi vào ngày 15/1/2020. Sau khoảng 1 tuần, tàu này lại trở lại Việt Nam nhưng đi Nha Trang, Đà Nẵng, không đến Quảng Ninh.

Liên quan đến dịch bệnh nCoV, tính đến 7h sáng ngày 4/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã nhận thêm 10 bệnh nhân đang chờ sàng lọc để quyết định gửi mẫu nâng tổng số lên 20 ca giám sát và chưa ghi nhận được trường hợp nào nhiễm bệnh nCoV. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 12 ca âm tính với nCoV và 8 ca đang chờ kết quả xét nghiệm.

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện thành lập 16 đội đáp ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng; tổ chức tập huấn trực tuyến công tác điều trị bệnh nhân mắc nCoV cho 31 đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện và một số trạm y tế xã theo kịch bản của Bộ Y tế.

Tiến Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thong-tin-tau-world-dream-co-nguoi-nhiem-virus-corona-den-ha-long-la-khong-chinh-xac-132183.html