Thông tin sức khỏe Trung úy Công an bị thương trong lúc bắt tội phạm ma túy

Đến nay, sức khỏe của Trung úy Kiều Xuân Mạnh đã ổn định, tiên liệu trong khoảng 7 đến 10 ngày nữa sẽ ra viện.

Trong quá trình bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, Trung úy Kiều Xuân Mạnh, chiến sỹ công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã bị đối tượng liều lĩnh, manh động, dùng súng bắn xuyên đùi trái. Mặc dù vậy, Trung úy Mạnh cùng các đồng đội vẫn dũng cảm trấn áp đối tượng, thu giữ hơn 3.200 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn K59, 1 hộp tiếp đạn có 4 viên đạn, trong đó có viên đã lên nòng và một số vật chứng liên quan.

Đến nay, sức khỏe của Trung úy Kiều Xuân Mạnh đã ổn định, tiên liệu trong khoảng 7 đến 10 ngày nữa sẽ ra viện.

Đến nay, sức khỏe của Trung úy Kiều Xuân Mạnh đã ổn định, tiên liệu trong khoảng 7 đến 10 ngày nữa sẽ ra viện.

Ngay sau khi bắt thành công đối tượng, Trung úy Mạnh đã được đồng đội đưa vào bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cấp cứu. Tại đây, các cán bộ, y, bác sỹ đã nhanh chóng thực hiện khám lâm sàng và tiến hành phẫu thuật, điều trị. Đến nay, sức khỏe Trung úy Mạnh đã dần ổn định, có thể ra viện trong khoảng 7 tới 10 ngày tới.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Vi Hồng Kỳ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, tỉnh Sơn La nói: "Ngày hôm qua, chúng tôi đã tiến hành điều trị kháng sinh liều cao cho bệnh nhân, và sáng sớm nay chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân để làm sạch vết thương, đặt chấn lưu và hút liên tục tại vị trí vết thương. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của đồng chí Công an này đã ổn định, bệnh nhân sức khỏe hồi phục tốt hơn. Chúng tôi cũng tiên liệu là bệnh nhân phải nằm viện trong vòng từ 1 tuần đến 10 ngày thì ổn định, sẽ được ra viện"./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thong-tin-suc-khoe-trung-uy-cong-an-bi-thuong-trong-luc-bat-toi-pham-ma-tuy-875221.vov