Thông tin sai về dịch bệnh để bán hàng online, một phụ nữ bị phạt hơn 12 triệu đồng

Dịu khai rằng, mặc dù bản thân biết rõ không có việc Chính phủ phun thuốc khử trùng bằng máy bay lên khắp cả nước nhưng vẫn cố tình đăng tải nhằm câu like, gây sự chú ý để cho nhiều người biết đến trang Facebook của mình, qua đó giúp bản thân kinh doanh được thuận lợi hơn.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, thời gian qua lợi dụng sự lo lắng của người dân về dịch bệnh COVID-19, một số trường hợp đã đăng tải, phát tán thôn tin lên mạng xã hội không đúng sự thật để câu like nhằm mục đích bán hàng online.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) phát hiện tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Thị Dịu (đàn bà quyền lực) đăng tải bài viết có nội dung: "Không được ra khỏi nhà từ 4h đến 7h30 sáng mai, vì các chính phủ trên khắp cả nước đổ nước thuốc khử trùng theo máy bay, xin chuyển qua thông báo cho nhau biết".

Thông tin Dịu đăng tải không đúng sự thật khiến dư luận hoang mang. Ảnh: P.Huyền

Thông tin Dịu đăng tải không đúng sự thật khiến dư luận hoang mang. Ảnh: P.Huyền

Sau khi bài viết được đăng tải nhanh chóng thu hút nhiều like, bình luận và chia sẻ nhiều người. Nhận thấy việc chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh, Công an huyện Tiên Lữ đã phối hợp với Công an xã Trung Dũng tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản nói trên là Nguyễn Thị Dịu (SN 1996), trú tại thôn An Tràng, xã Trung Dũng và tiến hành triệu tập làm rõ.

Tại cơ quan công an, Dịu khai rằng, bản thân đang kinh doanh online các sản phẩm mỹ phẩm nên đã lợi dụng việc mọi người đang quan tâm, lo lắng về dịch bệnh để đăng thông tin trên lên Facebook cá nhân.

Nguyễn Thị Dịu bị Công an huyện Tiên Lữ xử phạt 12,5 triệu đồng. Ảnh: P.Huyền

Mặc dù bản thân biết rõ không có việc Chính phủ phun thuốc khử trùng bằng máy bay lên khắp cả nước nhưng Dịu vẫn cố tình đăng tải thông tin không chính xác nhằm câu like, gây sự chú ý để cho nhiều người biết đến trang Facebook của mình, qua đó giúp bản thân kinh doanh thuận lợi hơn. Căn cứ vào quy định pháp luật, Công an huyện Tiên Lữ ra quyết định xử phạt Nguyễn Thị Dịu với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Cũng theo ngành y tế tỉnh Hưng Yên, cho đến hiện tại, trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-sai-ve-dich-benh-de-ban-hang-online-mot-phu-nu-bi-phat-hon-12-trieu-dong-20200220151644678.htm