Thông tin rợn người vụ 2 tử thi trong bê tông ở Bình Dương

Một trong số nhóm người đang bị tạm giữ đã có lời khai ban đầu tiết lộ nguyên nhân tử vong của 2 người trong vụ tử thi đổ bêtông.

2 nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TPHCM). Cả 2 nạn nhân này trong độ tuổi từ 30 đến 35 tuổi. Bước đầu xác định một người tử vong do quá trình tu luyện môn phái, một người do bị sát hại.

Một người tử vong ở Bà Rịa Vũng Tàu được đưa về Bình Dương bỏ vào thùng nhựa đổ bêtông.

Một người tử vong ở Bà Rịa Vũng Tàu được đưa về Bình Dương bỏ vào thùng nhựa đổ bêtông.

Liên quan tới cái chết của hai nạn nhân trên, công an tỉnh Bình Dương cho biết đang thực hiện tạm giữ 4 người phụ nữ để điều tra.

Bốn người đang bị tạm giữ gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại một địa chỉ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang) và một người chưa rõ danh tính.

Theo Vietnamnet đưa tin, những người đang bị tạm giữ và hai nạn nhân tử vong cùng tu luyện trong môn phái Pháp Luân Công. Về nguyên nhân tử vong được xác định, Trần Đức Linh tử vong do rơi từ trên lầu nhà xuống đất trong quá trình tu luyện tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau đó thi thể Linh được đưa về căn nhà ở huyện Bàu Bàng để trong buồng. Sau nhiều ngày thi thể Linh phân hủy, bốc mùi hôi khó chịu. Nhóm người liên quan đã mua thùng nhựa về bỏ thi thể Linh vào trong. Đồng thời mua ximăng cát đá về trộn rồi đổ lên thi thể Linh. Trong khi đổ bê tông do thi thể căng phồng nên đã dùng dao chọc vào thi thể cho xẹp xuống.

Một người bị sát hại tử vong sau đó bỏ vào thùng nhựa hình tròn.

Còn Trần Trí Thành tử vong tại Bình Dương, nguyên nhân tử vong được xác định do bị sát hại. Trong khi tu luyện, Thành không thực hiện đúng quy định của môn phái nên bị nhóm người liên quan chích dây điện cho ngất rồi siết cổ đến chết. Thi thể của Linh sau đó được bỏ vô thùng nhựa hình tròn. Nhóm người liên quan còn dùng hồ, bê tông, nhựa bọc phủ bên ngoài.

Thời gian cuối tháng 4 đầu tháng 5.2019, nhóm người liên quan rời khỏi căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Căn nhà sau đó được chủ là ông Trần Minh Vương (ngụ tỉnh Bình Dương) bán cho ông gia đình ông N.T.H. Trong khi dọn nhà đến ở thì ông H phát hiện ra tử thi rồi báo công an.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thong-tin-ron-nguoi-vu-2-tu-thi-trong-be-tong-o-binh-duong-734124.ldo