Thông tin 'phong tỏa Hà Nội' là tin giả

Ngày 29-1, qua rà quét không gian mạng, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện thông tin: '24 giờ đêm mai phong tỏa Hà Nội…'.

Ngày 29-1, qua rà quét không gian mạng, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện thông tin: "24 giờ đêm mai phong tỏa Hà Nội…".

Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo chống dịch Covid-19, gây hoang mang, bất ổn trong xã hội. VAFC sẽ chuyển cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhập cảnh trái phép

Lúc 3 giờ 30 phút ngày 29-1, tại khu vực mốc 1193, thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, (Lạng Sơn), tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện, thu dung 26 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn, lối tắt. Số công dân này có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Điện Biên, Tuyên Quang và Bình Thuận. Các công dân khai nhận, trước đây đã sang Trung Quốc lao động làm thuê, nay dịp cuối năm trở về quê ăn Tết. Đồn Biên phòng Ba Sơn hoàn tất các thủ tục, bàn giao số công dân trên cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Ổ nhóm cờ bạc tàng trữ súng

Ngày 29-1, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng. Theo điều tra, cầm đầu ổ nhóm này là Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn "Kỹ"; SN 1983, trú tại quận Long Biên), là đối tượng có một tiền án và ba tiền sự. Ổ nhóm của Tuấn đã đặt một tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD, sau đó chia nhỏ thành các tài khoản khác rồi giao cho các đối tượng có nhu cầu chơi cờ bạc. Theo thống kê, số tiền các đối tượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng 1-2020 đến nay lên đến hàng tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều súng, đạn các loại, nhiều tài liệu liên quan.

Vận chuyển pháo nổ

Ngày 29-1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trên tuyến quốc lộ 31 thuộc địa bàn thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, phát hiện một đối tượng đi xe máy Honda Dream BKS 98E1-678.99 có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng không chấp hành và bỏ chạy. Khi bắt giữ được, Công an phát hiện đối tượng đang vận chuyển một thùng có chứa 8,1 kg pháo nổ. Đối tượng khai tên là L.X.T. (SN 2003) trú tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), vận chuyển pháo để giao bán cho người quen trên mạng xã hội. Công an đã lập biên bản, tạm giữ L.X.T. cùng tang vật và phương tiện để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Tội phạm ma túy

Chiều 29-1, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát xác định đường dây mua bán ma túy ở Đà Nẵng lấy nguồn hàng từ tỉnh Thanh Hóa do đối tượng Lê Bảo Ngọc (SN 1994, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Khuya 28-1, các trinh sát phát hiện một chiếc ta-xi dừng ngay tại nhà Ngọc. Khi Nguyễn Văn Đức (SN 1999, trú tỉnh Thanh Hóa) bước xuống xe đưa ba-lô chứa ma túy cho Ngọc thì cảnh sát bắt quả tang. Khám xét nhanh, trong ba-lô có đựng 3,5 kg ma túy đá, hơn 1.500 viên thuốc lắc và 230 viên hồng phiến, cùng tang vật liên quan. Hiện, Cơ quan điều tra đang giữ hình sự Lê Bảo Ngọc và Nguyễn Văn Đức để điều tra.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/thong-tin-phong-toa-ha-noi-la-tin-gia-633525/