Thông tin pháp luật sáng 8/9: Truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh cố thủ trong một căn nhà ở Hà Nội

Thông tin pháp luật sáng 8/9: Lực lượng Công an truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh; Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo bán hoa lan đột biến … là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.

Lực lượng Công an truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh

Lực lượng Công an vây bắt đối tượng tại phố Tôn Đức Thắng. Ảnh: An ninh Thủ đô

Lực lượng Công an vây bắt đối tượng tại phố Tôn Đức Thắng. Ảnh: An ninh Thủ đô

Đêm 7-9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đang vây bắt đối tượng bạo hành con gái 6 tuổi ở Bắc Ninh. Người này được cho là đang cố thủ ở một ngôi nhà tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cụ thể, vào tối 7-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an quận Đống Đa vây bắt Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Kiên là đối tượng bạo hành con gái dã man trong nhiều ngày khiến bé bị thương và được lực lượng công an giải cứu ngày 5-9.

Trước đó, khoảng 8h ngày 5-9, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của bà Lê Thị H (78 tuổi, ở phường Đình Bảng) về việc cháu gái 6 tuổi của bà có dấu hiệu bị bố đẻ là Đặng Trung Kiên (47 tuổi) bạo hành dã man.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã xuống hiện trường xác minh vụ việc. Tại đây, lực lượng Công an xác định Kiên đang giữ cháu A (6 tuổi) trong nhà. Lực lượng Công an tiến hành thuyết phục nhiều giờ, nhưng Kiên ngoan cố không hợp tác và khóa chặt các cửa.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát PCCC - CNCH tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn triển khai phương án giải cứu cháu bé.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng Công an đã đột nhập vào nhà Kiên và phát hiện người tình của đối tượng là Lê Thị Nương (36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đang giữ cháu A trên giường. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế Nương và giải cứu bé gái đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khám xét nơi ở của Kiên, lực lượng Công an thu giữ 7,7g ma túy và nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành cháu A. Trong quá trình truy bắt Kiên, cơ quan Công an thu 1 khẩu súng K59, 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.007g ma túy tổng hợp.

Theo các bác sỹ, cháu bé bị bạo hành trên cơ thể có nhiều vết bầm tím ở vùng lưng; cánh tay phải gãy 1/3 khu vực giữa xương.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo bán hoa lan đột biến

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Sỹ (SN 1986, trú tại xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức bán hoa lan đột biến.

Theo điều tra ban đầu, từ việc tham gia nhóm chơi, kinh doanh lan trên mạng xã hội, trong các ngày 15/8 và 28/8, ông Đỗ Văn Thưởng (trú tại huyện Di Linh) đã mua của Bùi Văn Sỹ 4 cây lan Hồng Yên Thủy và 1 chậu lan Hồng Mỹ Nhân đột biến gen với giá 440 triệu đồng bằng hình thức giao dịch trực tiếp. Để tạo lòng tin, Bùi Văn Sỹ đã viết giấy cam kết về cây và chất lượng mặt hoa.

Đến ngày 30/8, Bùi Văn Sỹ tiếp tục đem 2 chậu lan đột biến gen khác đến huyện Di Linh để bán cho ông Thưởng với giá 1,47 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi phát hiện hoa lan Sỹ bán chỉ là hoa lan thông thường, không đúng như thỏa thuận trước đó, ông Thưởng đã trình báo sự việc tới Công an huyện Di Linh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Tổ chức buôn bán ma túy tại quán karaoke

Hai khẩu súng và 38 viên đạn. Ảnh: H.P.

Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự Trịnh Văn Cừ (60 tuổi), Đoàn Văn Bằng (38 tuổi) và Phạm Khắc Thành (27 tuổi, cùng ở huyện Tiên Lãng) để điều tra hành vi Buôn bán trái phép chất ma túy.

Hôm 5/9, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng bắt 3 nghi phạm trên khi họ đang mua bán trái phép chất ma túy tại quán karaoke Mạnh Cường, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng.

Cảnh sát thu giữ hơn 53 gram ma túy đá, 4 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 2 khẩu súng cùng 38 viên đạn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cừ, công an thu giữ thêm 1,38 gram methamphetamine và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Theo công an, Cừ là chủ quán karaoke Mạnh Cường. Cừ đã móc nối với một số người có tiền án, tiền sự để buôn bán hàng cấm.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-89-truy-bat-doi-tuong-bao-hanh-con-gai-da-man-o-bac-ninh-co-thu-trong-mot-can-nha-o-ha-noi-117764.html