Thông tin pháp luật sáng 6/10: Bắt hotgirl xứ Lạng 'điều gái' liên tỉnh, trực tiếp bán dâm tiền triệu

Thông tin pháp luật sáng 6/10: Bắt hotgirl rực lửa xứ Lạng điều hành đường dây mại dâm liên tỉnh, trực tiếp bán dâm tiền triệu; Bắt tạm giam giám đốc vẽ dự án 'ma' để lừa đảo; Hàng loạt cán bộ Công an ở Lai Châu bị khai trừ Đảng … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Bắt hotgirl xứ Lạng điều hành đường dây mại dâm liên tỉnh, trực tiếp bán dâm tiền triệu

Nguyễn Thị Lan. Ảnh: FBNV

Nguyễn Thị Lan. Ảnh: FBNV

Ngày 5/10, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang điều tra làm rõ đường dây gái gọi liên tỉnh do Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/10, sau khi ăn nhậu và thỏa thuận với khách số tiền giá 2,5 triệu đồng/lần "tàu nhanh", Lan đã điều N.T.T.H. (SN 2000), quê ở Thái Bình; N.T.H. (SN 1997) và N.T.L. (SN 1999), cùng trú tại Quảng Ninh lên Tuyên Quang bán dâm cho khách tại Khách sạn Vân Anh, thuộc phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Đến khoảng 21h cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang bắt quả tang Nguyễn Thị Lan cùng 3 cô gái khác thực hiện hành vi bán dâm tại đây.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lan khai nhận cô ta quen biết với gái bán dâm qua mạng xã hội và thường tuyển chọn những cô ngoại hình ưa nhìn. Sau đó, Lan trực tiếp thỏa thuận, ngã giá và thu tiền của khách mua dâm để hưởng tiền chênh lệch.

Khi chọn được địa điểm bán dâm, Lan sẽ điều gái từ các tỉnh lên Tuyên Quang. Mỗi lần môi giới, Lan trả cho gái bán dâm khoảng 1 triệu đồng, thấp hơn so với số tiền nhận của khách mua dâm.

Hà Nội: Bắt tạm giam giám đốc vẽ dự án 'ma' để lừa đảo

Ảnh minh họa

Ngày 5/10, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh (32 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, đầu năm 2018, Hoàng Văn Ninh thành lập công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại khu đường ngang, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Thực tế, Công ty Hoàng Cầu Riverside không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án có tên trên. Dù không có giấy tờ pháp lý cho dự án, Ninh vẫn cùng một số đối tượng vẫn lập các bản vẽ chi tiết phối cảnh dự án, bảng giá, văn bản thỏa thuận với khách hàng, hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng mua biệt thự liền kề.

Thực chất, khu đất mà công ty của Ninh giới thiệu là Văn Quán Riverside là đất nông nghiệp thuộc khu 3,4 ha của Hợp tác xã Yên Phúc. Bằng thủ đoạn vẽ dự án “ma” rồi quảng cáo rầm rộ, Ninh chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều người.

Hàng loạt cán bộ Công an ở Lai Châu bị khai trừ Đảng

Hàng loạt cán bộ Công an ở Lai Châu bị khai trừ Đảng

Mới đây, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các huyện ủy thuộc tỉnh Lai Châu đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với một loạt cán bộ công an có vi phạm.

Cụ thể, UBKT huyện ủy Tam Đường quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phùng Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Đảng bộ Công an huyện Tam Đường do vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Tại huyện Tân Uyên, UBKT huyện ủy cũng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Hồng và Phan Văn Luân, Phạm Đức Hùng, cả 3 ông này đều là đảng viên Chi bộ CSGT, Đảng bộ Công an huyện.

Trong đó, ông Hồng và ông Luân được xác định đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để tham gia xét tuyển, học tập trong lực lượng CAND và kê khai trong hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên. Còn ông Hùng được xác định đã sử dụng trái phép chất ma túy.

UBKT huyện ủy Than Uyên cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Hà, đảng viên chi bộ Cảnh sát hình sự, Đảng bộ Công an huyện Than Uyên, do vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Trước đó, tháng 5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Mùa A Khua, Phó Bí thư Chi bộ Điều tra - Tổng hợp, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an, do có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu trong công tác điều tra giải quyết vụ va chạm giao thông.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-610-bat-hotgirl-xu-lang-dieu-gai-lien-tinh-truc-tiep-ban-dam-tien-trieu-120283.html