Thông tin pháp luật sáng 5/10: Bắt băng nhóm chuyên cướp của, cưỡng hiếp nạn nhân tại làng ĐHQG TP.HCM

Thông tin pháp luật sáng 5/10: Bắt băng nhóm chuyên cướp của, cưỡng hiếp nạn nhân tại làng ĐHQG TP.HCM; Đánh úp sòng bạc ở vùng giáp ranh Đồng Nai và BR - VT trong cơn mưa; Tạm giữ hình sự 3 đối tượng gây thương tích cho 2 chiến sĩ Công an… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Bắt băng nhóm chuyên cướp của, cưỡng hiếp nạn nhân tại làng ĐHQG TP.HCM

Băng nhóm táo tợn cướp tài sản rồi hiếp dâm nạn nhân tại khu vực quanh làng ĐHQG TP.HCM. Ảnh: Lê Ánh/PLO

Băng nhóm táo tợn cướp tài sản rồi hiếp dâm nạn nhân tại khu vực quanh làng ĐHQG TP.HCM. Ảnh: Lê Ánh/PLO

Thông tin từ Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vừa xác nhận, đơn vị này hiện đang tạm giữ 6 đối tượng để tiếp tục điều tra hành vi cướp của, hiếp dâm ở khu vực Khu đô thị ĐHQG TP.HCM.

Danh tính 6 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ bao gồm: Lương Văn Đẹt (17 tuổi), Danh Minh Hiếu (16 tuổi, cùng quê tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Sơn Quốc Thành (tự "Gấu", 23 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Lý Văn Vàng (17 tuổi) và Lưu Trường An (19 tuổi, cùng quê tỉnh Hậu Giang).

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này có dấu hiệu về hành vi cố ý gây thương tích, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm xảy ra ở khu vực làng ĐHQG TP.HCM (khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An).

Trước đó, Công an TP. Dĩ An đã liên tục nhận được tin báo khu vực này thường xuyên xảy ra các vụ cướp tài sản. Theo đó, các đối tượng đi trên xe phân khối lớn, sử dụng dao tự chế rảo trên các tuyến đường vắng để tìm “con mồi”. Nạn nhân chủ yếu được băng nhóm này nhắm đến là các cặp tình nhân, sinh viên đến khu vực vắng vẻ để "tâm sự".

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận đã bàn bạc với nhau dùng hung khí đi tìm các đôi tình nhân ngồi tâm sự đêm khuya tại khu vực Khu đô thị ĐHQG TP.HCM để khống chế và cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2020, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp tài sản, trong đó có một vụ nhóm này thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Cụ thể vào đêm 22/9, nhóm đối tượng này phát hiện anh H.M.T. và chị N.H.T. đang ngồi tâm sự trên đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương). Sau đó, cả nhóm lao vào chém anh T. rồi khống chế chiếm đoạt điện thoại cùng hơn 1 triệu đồng tiền mặt. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này tiếp tục khống chế và thay nhau hiếp dâm bạn gái của anh T.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh úp sòng bạc ở vùng giáp ranh Đồng Nai và BR - VT trong cơn mưa

Các đối tượng bị Công an đột kích, bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an TP.HCM

Chiều 4-10, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp CSCĐ và Công an H.Long Thành triệt phá ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh BR-VT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, hơn 50 chiến sĩ lực lượng Công an bất ngờ đột kích vào khu vực đồi trồng mì và trồng điều thuộc xã Phước Bình, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy toán loạn giữa đồi điều và vườn khoai mì rậm rạp.

Tuy nhiên, các chiến sĩ Công an đã vây chặt 3 vòng, đồng loạt áp sát và khống chế toàn bộ 41 đối tượng.

Tại hiện trường, Công an thu giữ trên 200 triệu đồng tiền mặt từ các con bạc cùng dụng cụ dùng để đánh bạc xóc đĩa và hàng chục ô tô, xe máy của các đối tượng đi tới để tham gia đánh bạc.

Bước đầu, Công an xác định ổ nhóm đánh bạc này do 2 đối tượng cầm đầu là vợ chồng Võ Văn Đức (SN 1954) và vợ là Trần Thị Ánh (SN 1959, ngụ tại xã Phước Bình, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Để tổ chức ổ nhóm đánh bạc được xem là “chuyên nghiệp” này, vợ chồng Đức - Ánh đã dùng các thủ đoạn rất tinh vi; chúng thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc nhưng luôn lựa chọn khu vực hiểm trở là đồi cao trồng cây điều và cây khoai mì rậm rạp thuộc khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời cắt cử nhiều người hành nghề xe ôm cảnh giới tại các ngã ba, ngã tư ra vào khu vực tổ chức đánh bạc, nếu phát hiện lực lượng Công an thì gọi điện báo hiệu để giải tán sới bạc.

Bên cạnh đó, với địa hình giữa đồi núi hiểm trở, chúng luôn sử dụng lều bạt di động và bóng đèn bằng đấu nối từ bình ác quy; nếu gần lán trông rẫy của dân thì thỏa thuận cho tiền để câu móc điện thắp sáng đánh bạc xuyên đêm.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng gây thương tích cho 2 chiến sĩ Công an

Công an huyện Lai Vung vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Huỳnh Quốc Nam (30 tuổi) ngụ huyện Lai Vung, Lê Vinh Quan (23 tuổi) ngụ huyện Cao Lãnh và Nguyễn Sơn Hải Đăng (25 tuổi) ngụ TP.Sa Đéc về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, ngày 31/7/2020, tại quán ăn thuộc khóm 1, thị trấn Lai Vung, Nam bực tức với 4 người cùng ăn tại quán về thái độ chửi bới, nhìn đểu mình. Sau đó, Nam đi lấy dao và rủ thêm Quan và Đăng đến quán để giải quyết cơn giận nhưng không thấy 4 người gặp lúc nãy. Thấy 2 chiến sĩ Công an đang ngồi ăn tại quán, Nam nghĩ 2 chiến sĩ này là đồng bọn của nhóm người kia nên đã xông vào chém nhiều nhát vào Nguyễn Trường Giang và đuổi đánh Đoàn Văn Minh Trí. Hậu quả, Giang bị thương tích với tỷ lệ 12%.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận bản thân không hề quen biết 4 người cùng ngồi ăn tại quán và việc chém 2 chiến sĩ Công an là do chém nhầm người. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lạng Sơn: Triệu tập đối tượng cầm dao chặn ô tô trên đường

Đối tượng cầm dao chặn ô tô trên đường. Ảnh: TP

Sáng 4/10, ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Khoảng 22h00 ngày 2/10, nhận được tin báo của người dân có đối tượng cầm dao quắm gây rối trật tự công cộng tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Chi Lăng huyện Chi Lăng, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng công an huyện xác minh, làm rõ. Kết quả, đã xác định được đối tượng gây rối là Triệu Văn Quỳnh (42 tuổi), trú tại thôn Đồng Đĩnh xã Chi Lăng. Công an huyện đã gọi hỏi đối tượng lấy lời khai ban đầu.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên khoảng 30 tuổi trong tình trạng say sỉn, đi đứng loạng choạng cầm theo một con dao quắm (loại dao người địa phương thường dùng để phát nương) chặn xe ô tô tải để gây gổ, chửi bới giữa quốc lộ 1A đoạn qua khu vực ải Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Hành động này làm cho các lái xe hoảng hốt, sợ hãi.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-510-bat-bang-nhom-chuyen-cuop-cua-cuong-hiep-nan-nhan-tai-lang-dhqg-tphcm-120109.html