Thông tin pháp luật sáng 4/11: Lời khai của nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Hòa Bình

Thông tin pháp luật sáng 4/11: Tước quân tịch Trung úy công an nổ súng khiến nam sinh thiệt mạng; 4 bố con cùng sát hại dã man 2 người hàng xóm; Lời khai của nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Hòa Bình… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Tước quân tịch Trung úy công an nổ súng khiến nam sinh thiệt mạng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Internet

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Internet

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết người gây vụ nổ súng khiến 1 nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải tử vong vào đêm 30/10 là Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, HKTT tại quận Đống Đa).

Nguyễn Xuân Tính hiện đang công tác tại Công an huyện Phúc Thọ, mang hàm Trung úy. Người này có sở thích sưu tầm súng nên đã đặt mua một khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội, rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè vào tối 30/10.

Vào khoảng 22h, Tính và nhóm bạn tưởng rằng súng đã hết đạn thì bất ngờ súng nổ về hướng bên đường đối diện quán nước. Viên đạn bắn về phía anh N.Đ.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh, sinh viên năm thứ 4) đang dừng xe ở ngõ 26 đường Võ Văn Dũng (quận Đống Đa). Nạn nhân chỉ kịp kêu một tiếng trước khi chảy rất nhiều máu và bất tỉnh.

Ngay sau đó Tính và nhóm bạn đưa Đ.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Do vết thương của nạn nhân rất nặng, khi vào đến viện bác sĩ nói mạch đã ngừng đập. Qua quá trình khám nghiệm tử thi kết luận rằng vết đạn bắn từ sườn phải xuyên vào tim gây tử vong.

Nguyễn Xuân Tính sau đó đã ra cơ quan Công an đầu thú. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi “vô ý làm chết người”. Khẩu súng được Tính sử dụng là dạng súng hơi, chuyên dùng để bắn chim.

Được biết N.Đ.A. là một sinh viên nhiệt tình, tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Hội và câu lạc bộ tại Đại học Giao thông vận tải. Đ.A. đang là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế. Trước khi gặp nạn, Đ.A. vừa được nhà trường trao học bổng vì những thành tích xuất sắc đã đạt được.

4 bố con cùng sát hại dã man 2 người hàng xóm

Giàng Chẩn Diu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng là bố con ruột trong cùng một gia đình để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào sáng 31/10, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện ông Thào Seo Sáng (SN 1961) và anh Thào Seo Sì (SN 1990, là cháu ruột gọi ông Sáng) cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần chết chưa rõ nguyên nhân trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Xín Mần đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, mặc dù nạn nhân chết trong tư thế treo cổ tại nhà nhưng với nghiệp vụ cùng các dấu vết bất thường tại hiện trường, Công an xác định đây là vụ án có dấu hiệu tội phạm hình sự và đặc biệt nghiêm trọng nên đã thành lập chuyên án điều tra.

Qua thời gian ngắn tiến hành điều tra, truy xét, lực lượng chức năng xác định được 4 nghi phạm trong cùng một gia đình, bao gồm Giàng Chẩn Diu (SN 1969) cùng 3 con là Giàng Seo Sèng (SN 1993); Giàng Seo Phàng (SN 1998) và Giàng Seo Phong (SN 2003) cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần.

Nguyên nhân ban đầu xác định, trước đó gia đình Giàng Chẩn Diu có xảy ra tranh chấp nương trồng ngô, lúa với một hộ gia đình khác cùng thôn. Tòa án nhân dân huyện Xín Mần đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai.

Ông Thào Chính Dí (là bố đẻ của nạn nhân Thào Seo Sì) đứng ra làm nhân chứng, xác nhận nương trồng ngô, lúa không thuộc quyền sử dụng của gia đình Giàng Chẩn Diu nên từ đó đối tượng Giàng Chẩn Diu đã quay sang bực tức và gây sự với nhân chứng.

Đến khoảng 22h ngày 30/10, Giàng Chẩn Diu cùng 3 con trai cầm theo búa, dây thừng đến nhà ông Thào Chính Dí. Thấy nhà ông Dí khóa cửa nên 4 bố con đi sang nhà ông Thào Seo Sáng (là em trai ruột ở sát nhà ông Dí) và dùng dây thừng mang theo siết cổ ông Sáng cùng anh Sì. Các đối tượng sau đó đã treo hai nạn nhân lên xà nhà rồi bỏ về.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Lời khai của nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Hòa Bình

Đối tượng Phạm Văn Sỹ. Ảnh: CA

Chiều ngày 3/11, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ cướp Ngân hàng Chi nhánh Lâm Hóa (trụ sở tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vào ngày 29/10 vừa qua.

Nghi phạm trong vụ án này được xác định là Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú tại xã Khoan Dụ, Lạc Thủy).

Theo lời khai nghi phạm, do nợ tiền của nhiều người, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên trước khi gây án 3 ngày, đối tượng đã chuẩn bị phương tiện, công cụ và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để gây án.

Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được hơn 146 triệu đồng trong số hơn 200 triệu đồng Sỹ cướp được của ngân hàng. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan như 1 áo khoác, 1 áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang, súng bắn đạn bi, xe mô tô của Sỹ dùng để gây án.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 29/10 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Lâm Hóa (xã Vũ Bình), huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi vào ngân hàng. Lúc này ngân hàng không có người giao dịch chỉ có 2 nhân viên đang kiểm kê hóa đơn. Đối tượng tiến vào quầy giao dịch, Sỹ đặt một chiếc túi xuống bàn và lấy ra một vật nghi là súng ngắn đe dọa 2 nhân viên và cướp đi số tiền khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, đối tượng lấy xe máy bỏ chạy về phía huyện Lạc Sơn trên Quốc lộ 12B.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để xác định nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định được nghi phạm là Phạm Văn Sỹ và đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 20h ngày 02/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các cục chức năng Bộ Công an tiến hành bắt giữ được Phạm Văn Sỹ khi y đang lẩn trốn tại số 109 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Văn Sỹ; đồng thời, điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng có luên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-411-loi-khai-cua-nghi-pham-dung-sung-cuop-ngan-hang-o-hoa-binh-122578.html