Thông tin pháp luật sáng 3/12: Tổ chức tân gia rồi mở luôn sới bạc, cả chủ lẫn khách bị công an ập vào 'hốt' gọn

Thông tin pháp luật sáng 3/12: Tổ chức tân gia rồi mở luôn sới bạc, cả chủ lẫn khách bị công an ập vào 'hốt' gọn; Nhóm 'tuổi teen' dùng dao chém người vì nghĩ bị nhìn đểu; Con nghiện vừa hiếp dâm vừa cướp tài sản… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Tổ chức tân gia rồi mở luôn sới bạc, cả chủ lẫn khách bị công an ập vào "hốt" gọn

Ập vào căn nhà vừa tổ chức tân gia, công an bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Ảnh: Tổ quốc

Ập vào căn nhà vừa tổ chức tân gia, công an bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Ảnh: Tổ quốc

Ngày 2/12, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một nhóm 7 đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà riêng sau tiệc tân gia.

Cụ thể, vào chiều 29/11, Nguyễn Văn Chính (SN 1990, trú tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa) tổ chức buổi tiệc mừng tân gia nhà mới nên mới nhiều khách đến tham dự và ăn nhậu.

Sau bữa nhậu, Chính cùng 6 người khác trải chiếu ngồi đánh bài ăn tiền trong nhà.

Tối cùng ngày, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của người dân nên lập tức đến hiện trường kiểm tra.

Khi ập vào căn nhà mới tổ chức tân gia của Chính, công an phát hiện người này cùng 6 đối tượng khác đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.

Danh tính các đối tượng gồm: Ngô Quang Lợi (SN 1976), Phạm Văn Quang (SN 1983), Nguyễn Cao Kỳ (SN 1982), Nguyễn Văn Ninh (SN 1964), Đỗ Xuân Nhàn (SN 1967), đều trú tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa và Nguyễn Văn Trọng (SN 1984, trú tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân).

Tại hiện trường, công an bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh 3 cây, thu giữ trên chiếu bạc hơn 27 triệu đồng, 7 điện thoại di động và 1 bộ bài tú lơ khơ.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố 7 bị can về tội danh đánh bạc để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Nhóm “tuổi teen” dùng dao chém người vì nghĩ bị nhìn đểu

Nhóm đối tượng dùng dao chém người vì nghĩ bị nhìn đểu. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 2/12, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích". Các đối tượng gồm Vương Khả Hà (SN 2001, trú huyện Quế Sơn), Huỳnh Tấn Định (SN 2002, trú huyện Phú Ninh) và Nguyễn Văn Tân (SN 2002, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Trước đó, khuya ngày 24/11, Hà, Định và Tân rủ nhau đi nhậu. Khi đến quán nhậu nhóm Hà thấy P.H.L. (SN 1999) đang đứng nhìn ra ngoài. Nghĩ L. nhìn đểu mình, Hà rủ Định và Tân về phòng trọ lấy dao tự chế mang đến quán nhậu để "phòng thân".

Nhậu xong, Hà tính tiền rồi đi lại bàn của L. hỏi: “Mi nhìn đểu tao hả”. Không để cho L. giải thích, Hà vung tay đấm vào mặt L. Sau đó, Định, Tân và Hà chạy lại lấy 4 con dao tự chế đã chuẩn bị sẵn rượt đuổi, chém liên tiếp nhiều nhát vào người L.

Gây án xong, cả 3 bỏ về phòng trọ cất hung khí, còn anh L. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Qua giám định, tỷ lệ thương tích trên cơ thể L. là 31%.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Con nghiện vừa hiếp dâm vừa cướp tài sản

Đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng Ảnh: Đức Vũ

Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997), trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 10/11/2020, Công an huyện Yên Thành nhận được đơn trình báo của chị N.T.B (SN 1988), trú tại huyện Yên Thành về việc bị hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo nội dung đơn trình báo, vào khoảng 2h30 cùng ngày, chị B. đang ngủ tại nhà riêng thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà, sử dụng dao nhọn để khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị. Trước lúc tẩu thoát, kẻ hiếp dâm còn cướp 2 chiếc điện thoại di động của chị B.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã truy bắt đối tượng gây án. 21h ngày 23/11, lực lượng chức năng đã bắt Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997), trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Đây là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên có thời gian sinh hoạt bất thường.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản nêu trên. Ngoài ra, qua đấu tranh, Cơ quan Công an còn làm rõ, vào ngày 2/11/2020, Thưởng còn lấy trộm 1 chiếc điện thoại Iphone 8 của người dân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-312-to-chuc-tan-gia-roi-mo-luon-soi-bac-ca-chu-lan-khach-bi-cong-an-ap-vao-hot-gon-124749.html