Thông tin pháp luật sáng 24/10: Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với ông chủ, chồng nổi cơn ghen vác búa gây án mạng

Thông tin pháp luật sáng 24/10: Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với ông chủ, chồng nổi cơn ghen vác búa gây án mạng; Tạm giữ 12 đối tượng có hành vi lừa đảo ở Hạ Long, Cẩm Phả; Trộm đột nhập UBND huyện cạy két sắt… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với ông chủ, chồng nổi cơn ghen vác búa gây án mạng

Nguyễn Đình Tương trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: An ninh Thủ đô

Nguyễn Đình Tương trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: An ninh Thủ đô

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Đình Tương (SN 1974) trú xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo đó, Tương có tính rất hay ghen tuông nên vợ chồng đang sống ly thân hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, Tương vẫn nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh H.M.H (SN 1972 - ông chủ nơi vợ Tương đang làm việc).

Chiều ngày 6-10-2019, Tương điều khiển xe máy đi trên QL 48E đoạn qua thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An thì nhìn thấy anh H. đi ngược chiều. Máu ghen nổi lên, Tương lấy chiếc búa đã mang theo trước đó rồi đuổi theo anh H.

Khi đuổi đến nơi, Tương dùng búa tấn công từ phía sau, đập trúng đầu khiến anh H. ngã ra đường. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương nặng, anh H. đã tử vong.

Trong phiên tòa sơ thẩm trước đó, Tương đã bị HĐXX tuyên phạt án chung thân về tội Giết người. Ngoài ra, Tương phải bồi thường cho gia đình bị hại 194 triệu đồng, cấp dưỡng mỗi tháng 1,5 triệu đồng/tháng cho con gái bị hại đến khi trưởng thành, cấp dưỡng cho mẹ của bị hại mỗi tháng 500.000 đồng.

Cho rằng mức án ở cấp sơ thẩm tuyên cho mình là nghiêm khắc nên Tương làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên xử phúc thẩm, Tương biện hộ cho hành vi giết người là vì vợ có quan hệ bất chính với anh H. Bị cáo cũng cho rằng mình bị các bệnh rối loạn khí sắc (cảm xúc) ở mức độ nhẹ nên mức án trên là nặng.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bị cáo Nguyễn Đình Tương không cung cấp được các tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hành vi giết người của bị cáo có tính côn đồ. Do đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án chung thân là phù hợp nên đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án chung thân.

Tạm giữ 12 đối tượng có hành vi lừa đảo ở Hạ Long, Cẩm Phả

Nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị tạm giữ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Công an TP Hạ Long vừa tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 368, đường Trần Phú, thuộc tổ 52A, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, phát hiện và tạm bắt giữ 12 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở này có rất nhiều điện thoại, máy tính, sổ sách ghi chép tên tuổi, địa chỉ của người vay tiền, các kịch bản cho vay tiền…

Cầm đầu là đối tượng Lương Ngọc Đức, sinh năm 1996, trú tại tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả. Đối tượng thuê căn nhà trên làm địa điểm cho các nhân viên hoạt động. Đức thống nhất với các đối tượng: Trần Trung Hiếu, sinh năm 1995, trú tại tổ 83, khu 7A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả; Phạm Đức Nguyện, sinh năm 1990, trú tại tổ 66, khu 6A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả cùng lập các fan page mạo danh các công ty tài chính như: Công ty Hạ Thái, Công ty HSJC, Công ty GC, Công ty Hoàng Lâm… để lừa các khách hàng vay tiền với lãi suất thấp. Khi khách hàng đồng ý vay tiền phải nộp số tiền 550.000 đồng là tiền bảo hiểm khoản vay. Sau khi khách hàng tin tưởng và đóng tiền bảo hiểm thì Đức chỉ đạo chặn số nhằm chiếm đoạt số tiền này.

Đường dây thuê 4 cơ sở để hoạt động gồm 3 cơ sở ở Cẩm Phả và 1 cơ sở ở Hạ Long. Tổng số tiền lừa đảo lên tới hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TP Hạ Long điều tra làm rõ.

Trộm đột nhập UBND huyện cạy két sắt

Trộm đột nhập vào trụ sở UBND huyện Phước Sơn lấy hàng chục triệu đồng. Ảnh: Đất Việt

Liên quan đến thông tin trộm đột nhập UBND huyện cạy két sắt, tối ngày 23/10, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận và cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra sự việc.

"Trụ sở UBND huyện chưa có camera nên không quay được hình ảnh thời điểm sự việc xảy ra. Về số tiền mất bao nhiêu thì cơ quan công an đang điều tra", đại diện lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn cho biết.

Trước đó, vào sáng ngày 21/10, cán bộ UBND huyện Phước Sơn đến cơ quan làm việc thì phát hiện cửa bị cạy, phòng làm việc của Phòng kế toán, Phòng NN-PTNN, Văn phòng HĐND - UBND huyện Phước Sơn bị trộm đột nhập.

Ban đầu, cơ quan chức năng Quảng Nam xác định kẻ gian đã phá két sắt lấy đi hàng chục triệu đồng tiền mặt. May mắn là tài liệu và các tài sản khác không bị mất trộm.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-2410-nghi-ngo-vo-co-quan-he-tinh-cam-voi-ong-chu-chong-noi-con-ghen-vac-bua-gay-an-mang-121742.html