Thông tin pháp luật sáng 21/12: Thanh niên 'cưỡi' xe SH trộm trâu thả rông bên đường

Thông tin pháp luật sáng 21/12: Thanh niên 'cưỡi' xe SH trộm trâu thả rông bên đường; Người phụ nữ đâm bạn nhậu tại quán karaoke; Truy tố 19 bị can vụ Công ty Gang thép Thái Nguyên… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Thanh niên "cưỡi" xe SH trộm trâu thả rông bên đường

Con trâu mà Phát đã bắt bên đường. Ảnh: VOV

Con trâu mà Phát đã bắt bên đường. Ảnh: VOV

Ngày 20/12, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng Hồ Bá Phát về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào chiều ngày 17/12, Công an phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai nhận được tin báo của chị Lê Th.T (trú tại phường Quỳnh Xuân) về việc cách đó khoảng 1 tuần gia đình chị bị kẻ gian trộm mất 1 con trâu. Con trâu của gia đình bị mất khi đang được chăn thả khu vực đồi thuộc khối 6, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Quỳnh Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn. Sau 24 tiếng tập trung điều tra, truy xét, đến khoảng 15h ngày 18/12, Công an phường Quỳnh Xuân đã bắt giữ đối tượng Hồ Bá Phát (SN 1997, trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi trộm cắp tài sản. Thu giữ 1 con trâu, trị giá khoảng 30 triệu đồng và 1 xe máy SH.

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng khai nhận, trên đường đi qua khu vực khối 6, phường Quỳnh Xuân, phát hiện đàn trâu bò chăn thả bên đường không có người trông nom nên đã dắt một con đi men theo đường tắt để đưa về xã Quỳnh Tân, dự định sẽ bán để lấy tiền tiêu. Tuy nhiên, đối tượng đã bị Công an phường Quỳnh Xuân phát hiện, bắt giữ.

Người phụ nữ đâm bạn nhậu tại quán karaoke

Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tân. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiều 20/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Bích Hạnh (30 tuổi, ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) về hành vi giết người.

Trưa cùng ngày, Hạnh và nhiều người vào quán karaoke ở khóm Đông Thịnh 9 (phường Mỹ Phước) để ca hát và uống bia. Đến khoảng 16h, một số người ra về, Hạnh ở lại uống bia với anh Huỳnh Quốc Việt (còn gọi là Hồ, 22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (Cuội, 25 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Quý).

Một lúc sau, 3 người xảy ra mâu thuẫn. Hạnh dùng ly bia đập vào đầu Việt và Việt cũng lấy ly bia đập vào đầu Sơn.

Thấy Hạnh rút dao xếp trong túi quần, Việt bỏ chạy ra ngoài. Khi đến cửa quán, Hạnh đuổi kịp và dùng dao đâm vào ngực Việt.

Nạn nhân được mọi người xung quanh đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu và đang nguy kịch. Hạnh sau đó được Công an phường Mỹ Phước đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Truy tố 19 bị can vụ Công ty Gang thép Thái Nguyên

Khu nhà máy sản xuất giai đoạn 2 được xây dựng dở dang, bỏ không nhiều năm. Ảnh: PLVN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ tới VKSNDTC đề nghị truy tố Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐQT TCty Thép Việt Nam cùng Trần Trọng Hùng, cựu TGĐ Cty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) và 17 đồng phạm.

Các đối tượng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 TISCO và một số đơn vị có liên quan.

Theo KLĐT, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 TISCO do Cty CP Gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư là Hội đồng quản trị TCty Thép Việt Nam (VNS).

Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 3.800 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu xây dựng là Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC) năm 2007 với giá trị hợp đồng trọn gói hơn 160 triệu USD (hơn 3.500 tỷ đồng).

Sau hơn 11 tháng khởi công xây dựng nhưng MCC chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục, chưa lựa chọn và ký được hợp đồng với nhà thầu phụ, chưa thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu nhưng lại có nhiều văn bản gửi TISCO đề nghị kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. MCC còn đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng EPC với tổng chi phí tăng thêm là hơn 138 triệu USD (hơn 3.000 tỷ đồng).

Trần Trọng Mừng, TGĐ TISCO đã ký văn ban gửi Bộ Công Thương và VNS đề nghị "cho giải quyết đặc cách" phạm vi được điều chỉnh về giá thiết bị và các chi phí khác đối với dự án. Ông Mừng không chỉ đạo áp dụng điều khoản để dừng hợp đồng, báo cáo người có thẩm quyền xem xét hủy đấu thầu, thu hồi tiền tạm ứng mà "quyết tâm bằng mọi biện pháp tiếp tục thực hiện dự án".

Việc làm của TGĐ TISCO khiến dự án phải dừng thi công, gây thất thoát, lãng phí trên 830 tỷ đồng (đây là khoản lãi vay hàng tháng TISCO đã trả cho các ngân hàng trên tổng số vốn vay trên 3.000 tỷ để đầu tư dự án).

Mai Văn Tinh, Chủ tịch HĐQT VNS, bị cáo buộc nhận thức rõ hợp đồng trọn gói này không được điều chỉnh giá, không thuộc trường hợp điều chỉnh theo thông tư của Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh là vi phạm pháp luật....Tuy nhiên, Tinh lại đề nghị kéo dài thời gian và tăng giá hợp đồng ETC thêm trên 138 triệu USD mà không có cơ sở.

Tinh còn chỉ đạo các bộ phận, phòng ban tại VNS, TISCO tổ chức đàm phán với nhà thầu và chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo để ký các văn bản điều chỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng cho điều chỉnh chi phí dự toán phần C, điều chỉnh hợp đồng ETC tăng thêm 15.57 triệu USD (hơn 340 tỷ đồng).

CQĐT xác định, tính đến 31/12/2018, TISCO đã đầu tư cho dự án hơn 4.400 tỷ, trong đó vốn vay VDB Bắc Kạn – Thái Nguyên là 1.400 tỷ đồng, vay Vietinbank Hà Nội 1.600 tỷ đồng.

Dự án đã quá thời hạn được phê duyệt gần 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành; số tiền hơn 830 tỷ đồng mà TISCO đã trả các ngân hàng từ khi dự án chậm tiến độ, dừng thi công đến thời điểm vụ án bị khởi tố là hậu quả thiệt hại của vụ án.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-2112-thanh-nien-cuoi-xe-sh-trom-trau-tha-rong-ben-duong-126489.html