Thông tin pháp luật sáng 2/10: Phát lệnh truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh

Thông tin pháp luật sáng 2/10: Phát lệnh truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh; Thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai tẩm xăng đốt gây bỏng nặng; Chủ quán và nhân viên bắt cô gái quỳ vì tố thức ăn có giun sán hầu tòa… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay...

Phát lệnh truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh

Phạm nhân Lăng Văn Phi. Ảnh: CA

Phạm nhân Lăng Văn Phi. Ảnh: CA

Trại giam Quảng Ninh (Cục C10, Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Lăng Văn Phi (SN 1991) về hành vi trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Lăng Văn Phi, sinh năm 1991, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Pác Bó, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang thụ án 1 năm 6 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm và trốn trại ngày 30/9/2020. Phạm nhân chấp hành án phạt tù tại đội 29, phân trại số 1, Trại giam Quảng Ninh (Cục C10, Bộ Công an). Phạm nhân này nhận quyết định thi hành phạt án tù của Tòa án Nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ngày 19/5/2020 với tội danh buôn bán hàng cấm.

Đặc điểm nhận dạng phạm nhân Lăng Văn Phi cao 1m 64cm, nốt ruồi cách 1 cm dưới đầu mắt phải. Lệnh truy nã nêu rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận phạm nhân phải báo ngay cho trại giam Quảng Ninh (Cục C10, Bộ Công an), địa chỉ xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và theo số điện thoại 02033.679. 201.

Thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai tẩm xăng đốt gây bỏng nặng

Hình ảnh chai xăng và dòng trạng thái của Đ. trên trang cá nhân trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: FBNV

Ngày 1/10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai tẩm xăng đốt gây bỏng nặng 95%.

Nạn nhân là em Đ.T.T (15 tuổi, quê Đăk Nông), còn nghi phạm là L.V.Đ (21 tuổi, quê Quảng Ngãi, là bạn trai của T.).

Theo lời kể của người nhà nạn nhân T., do hoàn cảnh gia đình khó khăn, em T. phải nghỉ học và xuống Bình Dương xin làm công nhân tại công ty gỗ. Tại đây, T. có quan hệ tình cảm với Đ.

Ngày 27/9, Đ. hẹn T. đến khu vực vườn cao su thuộc phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Tại đây sau một hồi nói chuyện, Đ. đã tưới xăng lên người T. rồi châm lửa đốt.

Sự việc được người dân gần đó phát hiện và đưa T. đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Hiện, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong phòng chăm sóc đặc biệt, với tổn thương bỏng đến 95%.

Được biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, Đ. có đăng hình ảnh chai xăng lên mạng xã hội facebook.

Hiện cơ quan Công an đã triệu tập Đ. lên làm việc và lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Chủ quán và nhân viên bắt cô gái quỳ vì tố thức ăn có giun sán hầu tòa

Vân và Thiện phải hầu tòa vì cáo buộc làm nhục người khác liên quan đến việc bắt cô gái quỳ vì tố thức ăn có giun sán. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 2-10, TAND TP.Bắc Ninh đưa chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện và nhân viên làm nhục nữ khách hàng ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa Khu 9, P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Hồng. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, trú P.Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (27 tuổi, trú tại H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc) sẽ bị xét xử về tội làm nhục người khác, quy định tại điểm e khoản 2 điều 155 bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 1-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh đã ban hành kết luận điều tra đề nghị VKSND TP. Bắc Ninh truy tố hai bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi “làm nhục người khác”. Quá trình truy tố, Kiểm sát viên VKSND TP Bắc Ninh đã làm việc với Thiện và Vân, hai bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Viện cũng đã làm việc với người bị hại là chị D.T.H. để làm rõ những nội dung liên quan.

Vụ việc chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt cô gái quỳ xin lỗi vì tố trong thức ăn có giun sán đã gây xôn xao, khiến dư luận xã hội bất bình.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17-8, chị D.T.H. (27 tuổi) cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện (ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) do Nguyễn Văn Thiện làm chủ quán. Trong lúc ăn, chị H. gọi mấy món đồ nướng trong đó có món lòng non và phát hiện trong lòng non có sán nên đã gọi nhân viên yêu cầu gặp người quản lý quán ăn nhưng không được, sau đó chị H. thanh toán tiền và đi về.

Do bức xúc, sau đó chị H. đăng vụ việc lên nhóm Facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” bằng Facebook cá nhân của chị H.. Đến khoảng 21 giờ 50 phút ngày 18-8, tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, Thiện yêu cầu chị H. phải quỳ xuống nền nhà nói chuyện và có hành vi chửi bới, đe dọa chị H., bắt chị H. ký bản tường trình với nội dung xin lỗi (do Thiện đọc cho Vân viết trước đó) để đính chính thông tin đã đăng trên Facebook gây ảnh hưởng đến nhà hàng.

Thiện còn đưa điện thoại di động của mình cho Vân quay video và phát trực tiếp trên Facebook “Nhắng Nướng Hiền Thiện”. Ngày 19-8 và ngày 20-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi “làm nhục người khác”.

Cho con rồi loan tin bị bắt cóc

Lực lượng Công an làm việc với chị L.. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Vào ngày 29-9, CAH Đắk Mil (Đắk Nông) nhận được tin báo về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Đức Mạnh (H. Đắk Mil) liền phối hợp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị N.T.T (1984) đăng lên mạng xã hội facebook tìm người nuôi con gái mình (cho làm con nuôi).

Sáng 29-9, N.T.L cùng mẹ ruột đến nơi trọ của chị T. để nhận con nuôi và đưa cho T. 22 triệu đồng. Sau khi cho con, chị T. nói dối với chồng là con gái bị bắt cóc nên mọi người điện báo cơ quan CA.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-210-phat-lenh-truy-na-pham-nhan-tron-khoi-trai-giam-o-quang-ninh-119817.html