Thông tin pháp luật sáng 17/11: Thanh niên ngáo đá cầm dao chém mẹ ruột tử vong tại chỗ

Thông tin pháp luật sáng 17/11: Thanh niên ngáo đá cầm dao chém mẹ ruột tử vong tại chỗ; Xưởng ma túy trong căn nhà 4 lầu ở Bình Dương; Không phá được khóa xe, hai gã trộm chở luôn đi tiêu thụ… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Thanh niên ngáo đá cầm dao chém mẹ ruột tử vong tại chỗ

Nam thanh niên bị khống chế. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Nam thanh niên bị khống chế. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Tối 16/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Giang (SN 1985, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao sát hại mẹ ruột.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều 16/11, Giang xảy ra tranh cãi với mẹ ruột là bà N.T.T (SN 1962, mẹ đẻ của Giang, hiện cư trú tại tầng 9, tòa CT8A, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

Trong lúc cãi vã, Giang đã dùng dao chém mẹ ruột liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Giang có biểu hiện ngáo đá. Được biết trước đó Giang đã từng đi điều trị bệnh tâm thần.

Sự việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Công an đã khống chế Giang đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Xưởng ma túy trong căn nhà 4 lầu ở Bình Dương

Máy dập ma túy thủ công cùng tang vật công an thu giữ. Ảnh do công an cung cấp

Ngày 16-11, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết vừa phát hiện một xưởng sản xuất ma túy có quy mô rất lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, do NBV (37 tuổi, quê Bắc Ninh) điều hành.

Theo Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo, trong khi tuần tra trên đường ĐT 741, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy phối hợp với CSGT và trật tự (Công an huyện Phú Giáo) phát hiện ô tô 61A-658.96 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong xe của V. có chứa một bịch ma túy đá và tám viên ma túy tổng hợp.

Công an huyện Phú Giáo ngay sau đó phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng khám xét hai căn nhà mà V. đang thuê ở TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát.

Tại căn nhà ở thị xã Bến Cát, công an thu giữ một số tang vật là ma túy tổng hợp và ma túy đá.

Tiếp tục khám xét căn nhà bốn lầu tại TP Thủ Dầu Một, công an phát hiện hơn 2.700 viên ma túy tổng hợp, cỏ Mỹ, năm túi ma túy đá, máy sản xuất ma túy, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều hung khí như dao, kiếm…

Thượng tá Bồ Văn Cúc cho biết thêm, sau khi học cách thức bào chế ma túy, V. đã mua các tiền chất từ nhiều nơi khác nhau, sau đó tự sản xuất ra ma túy tổng hợp, ép thành viên với nhiều hình dạng khác nhau để sử dụng và phân phối cho người nghiện.

“V. nghiện lâu năm nên phương thức hoạt động và sản xuất ma túy hết sức tinh vi. Ban đầu người này khai báo quanh co nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đang từng bước điều tra làm rõ. Do đây là vụ án lớn, vượt quá thẩm quyền của công an huyện nên chúng tôi sẽ chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thụ lý theo thẩm quyền” - Thượng tá Cúc nói.

Theo một nguồn tin, V. đã sản xuất ma túy trong ngôi nhà ở TP Thủ Dầu Một một thời gian dài. V. bố trí người canh gác căn nhà 24/24 giờ. Tại đây, V. bố trí nơi chuyên sản xuất ma túy thủ công với rất nhiều khuôn có các hình dạng khác nhau.

Trong căn nhà này, V. còn thiết kế một căn phòng như một vũ trường thu nhỏ dùng vào việc chơi ma túy.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Không phá được khóa xe, hai gã trộm chở luôn đi tiêu thụ

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Tối 16/11 Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hòa (SN 1984) và Trần Mạnh Hà (SN 1987; cùng trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h40' ngày 6/11, tổ công tác của Công an phường Khương Mai làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự khi đến khu vực trước số nhà 326 phố Lê Trọng Tấn đã phát hiện 2 nam giới điều khiển xe máy đang chở một xe máy điện, bánh sau vẫn khóa chữ U.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang mang chiếc xe máy điện vừa lấy trộm đi tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng phương tiện, tang vật về trụ sở để làm rõ.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Hòa và Trần Mạnh Hà. Theo hồ sơ, Hà từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, còn Hòa có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-1711-thanh-nien-ngao-da-cam-dao-chem-me-ruot-tu-vong-tai-cho-123622.html